Chiều 5/8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi họp báo thông tin về Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp báo. 

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa" sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắk, phường Tuy Hòa và các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức một lễ hội chuyên đề dành riêng cho ngành hàng sầu riêng với quy mô lớn. Không chỉ hướng đến quảng bá thương hiệu địa phương, lễ hội còn mang mục tiêu xây dựng hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk trở thành thương hiệu nông sản mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đáng nói, toàn bộ chuỗi hoạt động của lễ hội đều được thiết kế theo hướng phục vụ mục tiêu phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng xuất khẩu. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch, hàng loạt chương trình kết nối giao thương, hội nghị chuyên ngành, triển lãm sản phẩm, diễn đàn đầu tư sẽ được tổ chức nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng sầu riêng gặp gỡ trực tiếp các đối tác trong và ngoài nước.

Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt khách, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch nông nghiệp và quảng bá hình ảnh vùng đất Đắk Lắk sau khi mở rộng địa giới hành chính.

leftcenterrightdel
 Ông Đào Mỹ -.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi họp báo.

Diễn đàn dự kiến quy tụ khoảng 600 đại biểu, trong đó có gần 200 doanh nghiệp trong nước và khoảng 20 doanh nghiệp nước ngoài đến từ Trung Quốc, Thái Lan cùng đại diện các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, nhà đầu tư, chuyên gia và các cơ quan ngoại giao.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đào Mỹ -.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Trong đó, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng chủ lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Do đó, việc tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ nhằm tôn vinh những người nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức đã đồng hành xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk. Đồng thời, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch, cơ hội đầu tư và môi trường phát triển của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước.

“Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng với quy mô cấp tỉnh. Ban tổ chức kỳ vọng, lễ hội sẽ trở thành sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại thường niên, góp phần thúc đẩy phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng hiện đại, bền vững. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu; tạo thêm động lực để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Tây Nguyên” – ông Đào Mỹ cho hay.

Đắk Lắk hiện có khoảng 45.000 ha sầu riêng, sản lượng năm 2025 đạt hơn 390.000 tấn, doanh thu trên 1,1 tỉ USD; năm 2026 dự kiến vượt 500.000 tấn./.

Nguyễn Chính