Du khách Việt cần có lý do rõ ràng và thuyết phục trước khi tới Philippines để chuyến đi suôn sẻ, nếu không sẽ bị yêu cầu trở về nước.

 


Người Việt ở đây chủ yếu làm giúp việc, thợ mộc, nhân viên bán hàng, vận chuyển hoặc các công việc lao động chân tay khác. Họ được các tổ chức phi pháp đưa tới làm việc tại các tỉnh như Cagayan, Pangasinan, Bataan, Zambales, Batangas, và Leyte.

"Điều tệ hơn là kể từ khi họ tới khoảng 2, 3 năm trước, họ không được đảm bảo về việc gia hạn thị thực vì tài chính hạn chế", luật sư Mangrobang cho hay. Những người Việt này không được đi theo nhóm đông mà thường chỉ 1-3 người, lương hàng tháng của họ chỉ khoảng 5.000 peso (gần 2,4 triệu đồng).

Giám đốc Sở Di trú Morente yêu cầu tại các sân bay, những người không chứng minh được mục đích tới Philippines du lịch, sẽ phải trở về nước vì họ có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người.

"Philippines không nên chỉ dừng việc trở thành nguồn cung cho nạn buôn người. Chúng tôi cũng cần phải ngừng biến nước mình thành điểm đến của vấn nạn này", ông Morente nói.
 

Theo vnexpress

.