Những tòa nhà Pháp ở Sài Gòn 'mê hoặc' du khách
Cập nhật lúc 13:00, Thứ tư, 19/11/2014 (GMT+7)
Một trong những điểm nhấn của Sài Gòn là hệ thống kiến trúc cổ mang hơi thở của kiến trúc Pháp với nhiều trường phái, phong cách nghệ thuật khác nhau như Bưu điện Trung tâm TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát lớn TP.HCM. ( mê hoặc, Sài Gòn, du khách, tòa nhà Pháp)
Một trong những điểm nhấn của Sài Gòn là hệ thống kiến trúc cổ mang hơi thở của kiến trúc Pháp với nhiều trường phái, phong cách nghệ thuật khác nhau như Bưu điện Trung tâm TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát lớn TP.HCM.
Nhà hát Lớn TP.HCM (hay còn gọi là Nhà hát Tây), nằm trên đường Đồng Khởi, Q.1, giữa hai khách sạn lớn Caravelle và Continental. Nhà hát được xem là nhà hát trung tâm, đa năng chuyên biểu diễn nghệ thuật, đồng thời cũng được sử dụng để tổ chức một số sự kiện lớn.
Nhà hát ngoài tầng trệt, còn hai tầng lầu tổng cộng 1.800 chỗ ngồi. Với kiến trúc Gothic đặc trưng của Pháp trong thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đây là nhà hát cổ nhất tại TP.HCM. Đặc trưng của lối kiến trúc này là sự phối hợp khéo léo giữa kiến trúc và điêu khắc. Trang trí điêu khắc được xem trọng, từ hình thức kiến trúc mặt ngoài đến nội thất đều đắp nhiều phù điêu và tượng nổi.
Điều khiến du khách quốc tế lưu lại Nhà hát chính là các buổi buổi diễn miễn phí của các ban nhạc trong nước lẫn quốc tế vào mỗi sáng Chủ nhật. Chị Nadiah Syafiqah (quốc tịch Malaysia, 20 tuổi) trầm trồ: “Kiến trúc nhà hát và phong cách của các ban nhạc chơi tại đây rất ấn tượng. Tại đất nước tôi rất ít những ban nhạc đánh đàn miễn phí mà hay thế này”.
Chính những tòa nhà được xây dựng từ thời Pháp thuộc này đã đem lại nét độc đáo cho TP.HCM, xen lẫn những tòa nhà cao tầng hiện đại tạo cho thành phố mang tên Bác một thần thái vừa hiện đại, vừa cổ xưa, đa dạng trong mắt du khách nước ngoài.
Theo Đời sống & Tiêu dùng
.