Nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn tại Nha Trang tái đóng cửa sau khi du khách hủy phòng vì dịch COVID-19. Trên "phố Tây" Nha Trang - nơi được xem là trung tâm du lịch Nha Trang thì "làn sóng" trả mặt bằng chưa chấm dứt. Mặc dù vắng khách nhưng giá mặt bằng khu này vẫn "leo" cao. Giá mỗi mặt bằng từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng/tháng, tùy diện tích.

Tại bến tàu du lịch Nha Trang hiện nay mỗi ngày chỉ đón từ 200-300 khách. Khách thưa thớt nên đa phần các tàu du lịch tại đây đều nằm bờ. Điều này khác hẳn với không khí nhộn nhịp cách đó đúng một tháng trước. Sau đợt kích cầu du lịch, bến tàu này bình quân đón từ 3.000-5.000 khách/ngày. 

Tại di tích tháp Chăm hơn nghìn năm tuổi Ponagar Nha Trang và danh thắng Hòn Chồng hiện nay mỗi ngày đón chưa đến 100 khách. Không ít cửa hàng mua sắm ven biển Phạm Văn Đồng sau thời gian ngắn mở cửa đón khách trong đợt kích cầu vào tháng 7 thì nay đóng cửa trở lại. 

Trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện yêu cầu từ 0h ngày 10/8 tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke, quán bar, pub, vũ trường, cơ sở mát-xa, trò chơi điện tử trực tuyến.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Tuy nhiên những ngày qua, trên công viên bờ biển Phạm Văn Đồng nhiều người dân vẫn tụ tập đông hơn so với quy định.

leftcenterrightdel
 Cửa hàng lưu niệm trên phố tây Nha Trang đang tháo biển hiệu, trả mặt bằng vì ế khách đầu tháng 8.
leftcenterrightdel
 "Làn sóng" trả mặt bằng trên phố tây Nha Trang chưa dừng lại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
leftcenterrightdel
 Nhiều cửa hàng kinh doanh ẩm thực, hải sản phục vụ cho du khách rơi vào tình cảnh khó khăn.
leftcenterrightdel
 Nhiều khách sạn ở Nha Trang đang có nhu cầu rao bán hoặc cho thuê khách sạn.
leftcenterrightdel
 Cửa hàng buôn bán ven biển tại một chung cư trên đường Phạm Văn Đồng đóng cửa, hôm 13/8.
leftcenterrightdel
 Tàu du lịch nằm bờ vì vắng khách.
leftcenterrightdel
 Theo đại diện bến tàu du lịch Nha Trang, hiện mỗi ngày chỉ đón 200- 300 khách.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nhân viên tháp bà Ponagar Nha Trang đo thân nhiệt cho du khách hôm 13/8.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Sau khi có lệnh giãn cách, nhiều người dân vẫn tụ tập đông người ở công viên ven biển Phạm Văn Đồng, hôm 10/8.

theo Dân trí