Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong tháng 8/2026, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,7% so với tháng 7/2026 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Tính chung 8 tháng của năm, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026.
Đáng chú ý, tháng 8 thường được xem là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, nhưng lượng khách đến Việt Nam vẫn đạt gần 2 triệu lượt, cho thấy sức hút của thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục được duy trì và mở rộng.
Kết quả này cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng của thị trường khách quốc tế tiếp tục được duy trì, trong bối cảnh hoạt động du lịch quốc tế ngày càng sôi động.
    |
 |
| Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm thu hút nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Ảnh: Anh Duy. |
Xét theo phương tiện, đường hàng không vẫn giữ vai trò chủ đạo khi đưa 13,2 triệu lượt khách đến Việt Nam, tăng 11,6%. Lượng khách nhập cảnh bằng đường bộ đạt 2,46 triệu lượt, tăng 32%, cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý của dòng khách qua các cửa khẩu đường bộ. Trong khi đó, khách đến bằng đường thủy đạt 220,6 nghìn lượt.
Phân theo khu vực lãnh thổ, châu Á tiếp tục dẫn đầu với khoảng 11,8 triệu lượt khách, chiếm phần lớn tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng. Các thị trường thuộc châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi đóng góp lượng khách đáng kể vào tổng số.
Đặc biệt, khách quốc tế tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực tại nhiều điểm đến trọng điểm trong dịp Quốc khánh 2/9, cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đối với thị trường quốc tế đang được duy trì và cải thiện.
Đây là tín hiệu khả quan cho hoạt động đón khách inbound trong những tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 10, thời điểm bước vào mùa cao điểm của nhiều thị trường khách quốc tế.
Kết quả này cũng tạo thêm kỳ vọng về đà tăng trưởng của khách quốc tế trong những tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Một số địa phương trọng điểm ghi nhận lượng khách quốc tế tăng cao trong dịp lễ. Đà Nẵng ước đón hơn 224.000 lượt; Ninh Bình ước đón gần 110.000 lượt, tăng 35,4%; Khánh Hòa ước đón 96.000 lượt khách có lưu trú; Hà Nội ước đón 94.000 lượt, tăng 82,4%; TP. Hồ Chí Minh ước đón 62.000 lượt, tăng 37,8%; Lào Cai ước đón 34.000 lượt; An Giang ước đón gần 27.000 lượt, tăng 68,7%;….
Số liệu qua các năm cũng cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng mạnh trở lại. Sau những biến động của giai đoạn trước, lượng khách năm 2024 đạt 17,58 triệu lượt và năm 2025 đạt 21,2 triệu lượt.
Riêng 8 tháng đầu năm 2026 đã đạt 15,9 triệu lượt, tiếp tục cho thấy sức hút của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để ngành Du lịch tiếp tục bứt phá, đưa lượng khách quốc tế tiến gần hơn tới mục tiêu 25 triệu lượt trong năm 2026.