(BVPL)-Tỉnh Ninh Bình nằm ở miền Bắc của đất nước, thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng. Đây là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, mưa thuận gió hòa, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cuốn hút. Đến với Ninh Bình là đến với một quần thể sinh thái độc đáo, đa dạng với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh.
 
Đại lễ cầu siêu tại Lễ hội Hoa Lư 2016- Nguồn internet.
Đại lễ cầu siêu tại Lễ hội Hoa Lư 2016- Nguồn internet.
 
Cố đô Hoa Lư là một quần thể di tích quốc gia đặc biệt, là 1 trong 4 vùng lõi của quần thể di sản thế giới Tràng An được UNESCO công nhận. Trong quá khứ, Hoa Lư là kinh đô của ba triều đại Đinh, Lê (Tiền Lê), Lý, gắn liền với những chiến công hiển hách và những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam như Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Công Uẩn…
 
Lễ hội Hoa Lư là một lễ hội truyền thống lớn, được tổ chức thường niên tại xã Trường Yên, tỉnh Ninh Bình. Đây là dịp để kỷ niệm sự kiện Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế đồng thời tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; khơi dậy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. Năm nay lễ hội lại càng có thêm một ý nghĩa đặc biệt hơn, đó là kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình. 
 
Phần Lễ được tổ chức một cách trang nghiêm với các nghi lễ truyền thống, tôn vinh, tri ân công đức các bậc Đế vương và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, thể hiện ước nguyện của nhân dân cầu mong Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu được thế hiện qua các nghi thức: Lễ mở cửa đền, dâng hương, rước nước, rước kiệu, cầu siêu và các lễ hội hoa đăng, lễ tạ.
 
Một số các hoạt động
Một số các trò chơi dân gian-Nguồn Internet.
 
Phần Hội bao gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian như: trưng bày, triển lãm, cờ người, chọi gà, bắn cung, bắn nỏ; biểu diễn trống hội và cồng chiêng, múa rối nước; tổ chức các giải thể thao bóng chuyền, giải vật dân tộc.
 
Các hoạt động này sẽ góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc và quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch, văn hóa, thu hút du khách trong và ngoài nước về với Ninh Bình, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
 
Du lịch tâm linh là một sản phẩm du lịch tiêu biểu của Ninh Bình. Với giá trị lịch sử lâu đời, nhiều đền chùa đẹp cùng chính sách thu hút đầu tư đã góp phần đưa du lịch tâm linh Ninh Bình phát triển mạnh mẽ, hàng năm thu hút nhiều du khách đến tham quan, chiêm bái, thưởng ngoạn.
 
Lễ hội Hoa Lư năm nay được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 5-7/4/2017 (tức từ ngày mùng 9 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3 năm Đinh Dậu). Riêng lễ mở cửa đền thực hiện ngày  4/4/2017 (tức ngày 8 tháng 3 Đinh Dậu), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư.
 

Thuỳ Hương(t/h)

.