Chiều 20/7, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức lễ hội quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp gắn với bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

leftcenterrightdel
 Đắk Lắk họp báo và ra mắt Đại sứ truyền thông Lễ hội Sầu riêng năm 2026.

Theo Ban tổ chức, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa cùng các vùng chuyên canh sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sự kiện gồm 17 hoạt động nổi bật, dự kiến thu hút hơn 300.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho biết lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch mà còn là diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư quy mô lớn, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk tới bạn bè trong nước, quốc tế.

leftcenterrightdel
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phát biểu.

Một trong những hoạt động điểm nhấn là không gian ẩm thực sầu riêng diễn ra từ ngày 15 đến 23/8 tại đường Phan Đình Giót và khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk. Hàng trăm gian hàng sẽ giới thiệu các sản phẩm chế biến từ sầu riêng, đặc sản địa phương và văn hóa ẩm thực Tây Nguyên, tạo không gian giao lưu giữa doanh nghiệp, nghệ nhân, đầu bếp, người dân và du khách.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay còn hướng tới xác lập nhiều kỷ lục quốc gia và quốc tế. Nổi bật là màn diễu hành khoảng 500 xe bán tải chở sầu riêng từ xã Krông Pắc về phường Buôn Ma Thuột, được kỳ vọng xác lập Kỷ lục Guinness thế giới, qua đó quảng bá vùng chuyên canh sầu riêng và hình ảnh Đắk Lắk năng động, giàu bản sắc.

leftcenterrightdel
 Công bố 3 đại sứ truyền thông của Lễ hội.

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực với quy mô từ 150-200 gian hàng sẽ giới thiệu 102 món ăn chế biến từ sầu riêng, hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam. Tháp Sầu riêng lớn nhất Việt Nam trưng bày tại Quảng trường 10 tháng 3 cũng được kỳ vọng trở thành biểu tượng của lễ hội và điểm đến thu hút du khách.

leftcenterrightdel
 Sản phẩm sầu riêng phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được giới thiệu tới đông đảo du khách. 

Thông qua lễ hội, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu sầu riêng, phát triển hệ sinh thái ngành hàng theo hướng bền vững, tăng cường thu hút đầu tư vào chế biến sâu và logistics. Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Đắk Lắk, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên và cả nước.

PV