Chương trình có sự tham gia của hơn 30 đại biểu đến từ các doanh nghiệp lữ hành, phóng viên, KOLs, nhiếp ảnh gia và đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Trong hai ngày 15 - 16/6, đoàn đã trải nghiệm thực tế nhiều điểm đến tiêu biểu của Thái Nguyên sau sáp nhập, trong đó điểm nhấn là hành trình hiking khám phá suối, thác Lủng Páng tại xã Phong Quang.

Với chủ đề “Hiking khám phá trà trong mây”, chương trình được xây dựng gắn với định hướng mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 “Hồ trên núi và trà trong mây”. Đây là cách làm mới trong quảng bá điểm đến, đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và những sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

leftcenterrightdel
 Du khách trải nghiệm cung đường hiking qua những triền cỏ, nương đồi và không gian thiên nhiên xanh mát tại xã Phong Quang.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hành trình khám phá Lủng Páng đưa du khách băng qua những cây cầu tre, lối mòn trong rừng và các địa hình tự nhiên còn nguyên sơ.

Trong hành trình hiking, các thành viên trong đoàn băng rừng, lội suối, vượt qua những cung đường nhiều đá rêu phong, địa hình gồ ghề để đến với thác Lủng Páng. Không gian núi rừng nguyên sơ, dòng suối trong mát, những triền đồi xanh thẳm và khí hậu trong lành mang đến cho đoàn khảo sát nhiều trải nghiệm mới lạ, phù hợp với xu hướng du lịch dã ngoại, khám phá thiên nhiên hiện nay.

Bên cạnh thác Lủng Páng, đoàn còn được chiêm ngưỡng những cây chè Shan tuyết cổ hàng trăm năm tuổi, tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào địa phương và khảo sát tiềm năng xây dựng sản phẩm du lịch hiking kết hợp trải nghiệm trà. Đây được xem là hướng đi có nhiều triển vọng, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch Thái Nguyên, nhất là với nhóm du khách yêu thích vận động, khám phá và tìm kiếm trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thác Lủng Páng, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên, là điểm nhấn trong hành trình Famtrip - hiking khám phá thiên nhiên và văn hóa trà.

Theo bà Chu Thị Đỗ, đại diện Trung tâm Khai thác xúc tiến phát triển du lịch Thái Nguyên, chương trình Famtrip được tổ chức nhằm đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch mới của tỉnh. Thông qua hành trình thực tế tại xã Phong Quang, đơn vị mong muốn lan tỏa hình ảnh du lịch Thái Nguyên sau sáp nhập, đồng thời kết nối các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng những tour, tuyến mới.

“Du khách đến với hành trình này không chỉ được khám phá suối, thác Lủng Páng, băng qua các thảo nguyên, chiêm ngưỡng những cây chè Shan tuyết cổ hàng trăm năm tuổi, mà còn được tìm về thiên nhiên, gắn với văn hóa bản địa và những giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương”, bà Chu Thị Đỗ chia sẻ.

Đại diện các doanh nghiệp lữ hành đánh giá, Lủng Páng có cảnh quan tự nhiên hấp dẫn, phù hợp để phát triển sản phẩm du lịch hiking, trekking nhẹ, du lịch sinh thái và trải nghiệm cộng đồng. Ông Lương Duy Doanh, Giám đốc Fivestar Travel cho biết, sau chuyến Famtrip lần này, các đơn vị lữ hành sẽ nghiên cứu, lên kế hoạch xây dựng tour tuyến tại thác Lủng Páng, nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, an toàn và có chiều sâu văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng khảo sát điểm du lịch cộng đồng thôn Khuân Bang, xã Chợ Mới. Nằm giữa triền núi xanh thẳm, Khuân Bang được đánh giá là điểm đến giàu tiềm năng với cảnh quan tự nhiên còn nguyên vẹn, bản sắc văn hóa Tày đậm nét và đời sống cộng đồng thân thiện. Thôn có diện tích tự nhiên khoảng 200 ha, trong đó đồng bào dân tộc Tày chiếm khoảng 90% dân số.

Những nếp nhà, ruộng lúa, nương ngô, rừng tự nhiên bao bọc bốn phía tạo nên không gian yên bình, phù hợp phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa.

leftcenterrightdel
 Không gian làng bản yên bình tại thôn Khuân Bang, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên, nơi phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa Tày.

Cùng với đó, đoàn Famtrip tham quan mô hình phát triển du lịch gắn với văn hóa trà tại Hợp tác xã chè sạch Đạt Phát, xã Vô Tranh. Tại đây, các thành viên được tìm hiểu vùng nguyên liệu chè, quy trình sản xuất chè sạch, trải nghiệm pha trà, thưởng trà và nghe giới thiệu về hành trình nâng cao giá trị cây chè Thái Nguyên.

Anh Vũ Thành Thơm, Giám đốc Hợp tác xã chè sạch Đạt Phát cho biết, gia đình anh có truyền thống làm chè lâu đời. Trước đây, nhiều hộ dân trong vùng chủ yếu sản xuất theo phương thức nhỏ lẻ, manh mún nên sản lượng và giá trị kinh tế chưa cao. Từ thực tế đó, hợp tác xã được thành lập theo hướng liên kết các hộ dân sản xuất chè VietGAP, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa trà.

leftcenterrightdel
 Trải nghiệm hái chè tại vùng nguyên liệu chè sạch ở xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, góp phần quảng bá văn hóa trà tới du khách.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu, doanh nghiệp lữ hành và người dân tham dự hội thảo phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên.

Sau các hoạt động khảo sát, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, góp ý với địa phương về định hướng xây dựng sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn trên các tuyến hiking, tăng cường quảng bá điểm đến trên website, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số.

Chương trình Famtrip - hiking suối, thác Lủng Páng không chỉ góp phần giới thiệu những điểm đến mới của Thái Nguyên, mà còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế địa phương, tạo sinh kế cho người dân, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đây cũng là tiền đề để Thái Nguyên từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù, kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa trà và đời sống cộng đồng vùng cao.

Theo TTXVN