Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm nay với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh” do UBND TP.Sầm Sơn phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khai mạc

leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ khai trương Lễ hội Sầm Sơn 2021 (ảnh: Phương Thúy) 

Thay vì trung tâm bãi tắm B Sầm Sơn như mọi năm, năm nay địa điểm tổ chức lễ khai mạc tại khu vực sân khấu dự án quảng trường biển Sầm Sơn mới được xây dựng.

leftcenterrightdel
Chiều (khoảng) 16h ngày 24/4 hàng vạn du khách đổ về Sầm Sơn (ảnh: PV)

Phần thiết kế sân khấu là mô hình một con diều khổng lồ kéo theo những cánh diều nhỏ tung bay nổi bật trên không trung. Hai bên sân khấu là những cánh buồm căng gió, tượng trưng cho niềm tin, tinh thần hứng khởi, sức trẻ đón đầu cơ hội phát triển của thành phố biển Sầm Sơn.

leftcenterrightdel
Mãn bắn pháo hoa tầm thấp (ảnh: Phương Thúy) 

Đêm lễ hội đã triển khai 3 chương trình nghệ thuật. Gồm 3 chương: chương 1 - Về với xứ Thanh; chương 2 - Tình người; chương 3 - Tình biển và Sầm Sơn cất cánh. Sau đó là màn bắn pháo hoa tầm thấp, kéo dài 15 phút trên bãi biển Sầm Sơn, tạo nên một khung cảnh hoành tráng giữa biển đêm.

leftcenterrightdel
Chương trìnhf văn nghệ với chủ đề "Sầm Sơn cất cánh" (ảnh Phương Thúy) 

Đươc biết, mùa du lịch biển Sầm Sơn năm nay (từ ngày 25/4 – 31/7) Tập đoàn Sun Group phối hợp với UBND TP.Sầm Sơn tổ chức sẽ có nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn. Gồm: lễ hội thả diều với chủ đề “Vũ điệu trên không”, lễ hội âm nhạc Sầm Sơn 2021, ngày hội xe Sầm Sơn (diễu hành xe phân khối lớn), lễ hội đường phố biển Sầm Sơn…với dự kiến đón gần 12 triệu lượt khách trong năm 2021.

 

Phạm Ngọc