Được biết, Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy thuộc địa bàn xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Nơi lưu dấu tu hành của vị cao tăng thời Lý có tên Từ Đạo Hạnh. Từ nhỏ, Từ Đạo Hạnh đã rất nổi tiếng trong thiên hạ là người thông minh, học giỏi.

Lớn lên, Người ứng thi khoa Bạch Liên và đỗ đầu nhưng không ra làm quan. Người đã xuất gia, học đạo rồi cùng các ngài Giác Hải, Không Lộ sang Tây Thiên (Ấn Độ) cầu Pháp. Sau khi đắc đạo, Từ Đạo Hạnh đã về núi Sài Sơn để ngày đêm tụng tập.

leftcenterrightdel
 Du khách thập phương về tham quan, lễ bái chùa Thầy những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Hữu Hoa

Tại Sài Sơn, Từ Đạo Hạnh đã khám bệnh, hái thuốc giúp dân nghèo. Dạy cho người dân nhiều trò chơi dân gian như đấu vật, đánh cờ, múa rối nước... Cảm phục trước những ân đức của Từ Đạo Hạnh, người dân trong vùng gọi Người bằng Thầy. Cũng từ đó về sau, ngôi chùa Người tu được gọi là chùa Thầy, núi Người hóa được gọi là núi Thầy, làng Người sống được gọi là làng Thầy, thậm chí cả xã Sài Sơn khi đó còn được gọi là Tổng Thầy.

leftcenterrightdel
 Phong cảnh chùa Thầy. Ảnh: CTV

Chùa Thầy trước đây được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Bằng công nhận Di tích lịch sử - Văn hóa. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở lại đây chùa Thầy đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Kể từ sau ngày được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt thì du khách thập phương đã về tham quan, lễ bái ngày một đông hơn, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ trong năm như Tết nguyên đán, 30/4, 2/9, mùa lễ hội...

Hữu Hoa