Theo báo cáo mới nhất từ Sở Du lịch Hà Nội, bức tranh du lịch Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán năm nay thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ. Ước tính trong ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), Hà Nội đã đón khoảng 132,8 nghìn lượt khách, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Điểm sáng nổi bật nằm ở phân khúc khách quốc tế với 24,8 nghìn lượt, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 46,6%. Cùng với đó, 108 nghìn lượt khách nội địa cũng đã lựa chọn Thủ đô làm điểm du xuân, giúp tổng thu từ khách du lịch trong ngày đạt khoảng 499 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2025.

leftcenterrightdel
Đông đảo du khách đến tham quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dịp đầu năm mới 2026.

Tính chung trong chuỗi 8 ngày nghỉ lễ (từ ngày 12-19/2/2026, tức ngày 25/12 - 3/1 Âm lịch), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 900,9 nghìn lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón 178,5 nghìn lượt, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm 2025; khoảng 722,5 nghìn lượt khách du lịch nội địa, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3,436 tỉ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo mà còn phản ánh niềm tin của du khách vào chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn từ chiều sâu di sản của Hà Nội.

Hệ thống khách sạn và lưu trú trên địa bàn Thành phố cũng ghi nhận những tín hiệu lạc quan với công suất phòng bình quân đạt khoảng 70%.

leftcenterrightdel
 Du khách hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc trên chuyến tàu "Hà Nội 5 Cửa Ô".

Đặc biệt, một số khu điểm du lịch đánh dấu bước phát triển mới trong việc ứng dụng công nghệ và đổi mới hình thức trải nghiệm, tiêu biểu như tour “Ký ức Cột Cờ”, trình diễn công nghệ 3D Mapping tại Hoàng thành Thăng Long; các sản phẩm du lịch đô thị ban đêm như tham quan, trải nghiệm không gian di sản, phố cổ, khu vực hồ Hoàn Kiếm; lễ hội Chùa Hương với nhiều điểm mới từ phương thức phục vụ đến không gian cảnh quan, điểm nhấn trong công tác tổ chức lễ hội du lịch chùa Hương năm nay là bán vé điện tử, bán vé online, cây tự động, kiểm soát vé bằng QR Code, lắp đặt camera AI để chủ động phương án phân luồng giao thông, thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin sự việc qua đường dây nóng 19001207…

Để có được kết quả ấn tượng này, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát từ sớm. Các đoàn kiểm tra liên ngành tại các điểm nóng như Lăng Bác, Văn Miếu, Chùa Hương và các lễ hội lớn đã ghi nhận công tác tổ chức bài bản: an ninh trật tự được giữ vững, vệ sinh môi trường đảm bảo và đặc biệt không xuất hiện tình trạng hàng rong chèo kéo hay "chặt chém" giá dịch vụ.

P.V