UBND huyện Phú Quý cho biết, tại huyện đảo có 80 cơ sở lưu trú, công suất 800 phòng. Hiện hầu như toàn bộ số phòng nghỉ đã được khách du lịch đăng kí lưu trú trong dịp nghỉ lễ 30/4.

leftcenterrightdel
Đảo Phú Quý có nhiều bãi tắm hoang dã. Ảnh: NH. 

Huyện đảo Phú Quý từng được gọi với các tên Cổ Long, Thuận Tịnh, Cù Lao Khoai Xứ, Cù Lao Thu, một trong những điểm đến hấp dẫn của tỉnh Bình Thuận, cũng là một trung tâm nuôi trồng thủy sản với nhiều đặc sản nổi tiếng.

leftcenterrightdel
Đặc sản cua huỳnh đế. Ảnh: NH. 

Huyện đảo có 10 đảo lớn nhỏ, trong đó đảo lớn nhất là Phú Quý có diện tích gần 17,8km2, gồm 3 xã Ngũ Phụng, Tam Thanh, Long Hải. Đảo cơ bản vẫn giữ địa hình hoang dã, bao phủ bởi rừng cây.

leftcenterrightdel
Tàu cao tốc chạy tuyến Phan Thiết- đảo Phú Quý. Ảnh: NH.

Phú Quý nằm cách đất liền hơn 100km, phục vụ việc di chuyển giữa đảo và đất liền có 3 tàu cao tốc và 1 tàu trung cao. Thời gian di chuyển khoảng 2 giờ 30 phút.

Ngày 16/6/2020, tại quyết định số 1374/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bình Thuận đã công nhận huyện Phú Quý, là Khu du lịch cấp tỉnh.

H.V