Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994, Trịnh Kim Chi bước sang một lĩnh vực mới làm người mẫu.

Năm 2000, Á hậu Trịnh Kim Chi lập gia đình với một doanh nhân ngành nhựa và hạn chế đi diễn.

Hiện, Trịnh Kim Chi tập trung lo cho sân khấu kịch mang tên chị ở quận 6, TP HCM. Đơn vị của chị đang tham gia Liên hoan kịch nói toàn quốc 2018 với vở "Rặng trâm bầu".

Từng là một trong những người mẫu đắt show nhất thập niên 90 nhưng khi lấy chồng, Trịnh Kim Chi gần như ngưng hẳn công việc này để tập trung chăm sóc gia đình cũng như sự nghiệp diễn viên.

Đây là lần hiếm hoi Trịnh Kim Chi trở lại trình diễn thời trang, chị nhận lời mời tham gia sự kiện này vì yêu thích bộ sưu tập áo dài khá độc đáo của NTK Minh Châu.
leftcenterrightdel
Á hậu Trịnh Kim Chi xuất hiện cuối show với phần áo choàng đính gần 2.000 viên đá và thêu hình phượng hoàng. (Ảnh: vnexpress.net) 

Mời Trịnh Kim Chi làm vedette, nhà thiết kế trẻ muốn gửi gắm đến khán giả với hình tượng của một người mẹ, cũng là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối, sự thiêng liêng, vĩnh hằng, và mẹ chính là Mặt trời của mỗi gia đình.

Bộ sưu tập còn có sự xuất hiện của nữ diễn viên Thanh Trúc, Khả Trang, Lại Thanh Hương...

PV(Tổng hợp)