Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (gọi tắt là Đại hội) diễn ra từ ngày 29/5 đến 9/6 với sự tham gia của 1.300 vận động viên học sinh và huấn luyện viên đến từ 10 quốc gia trong khu vực ASEAN. 6 bộ môn được đưa vào thi đấu gồm bơi, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, Pencak silat và Vovinam, với tổng cộng 107 nội dung thi đấu, tương ứng 704 huy chương các loại, 107 bộ huy chương.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games - ASG) lần thứ 13.

Tại Đại hội, các đoàn thể thao học sinh đến từ 10 quốc gia Đông Nam Á đã tham gia thi đấu hết mình, mang đến cho khán giả những trận đấu mãn nhãn và đầy cảm xúc. Sau gần 10 ngày tranh tài, Đoàn Thể thao Việt Nam xuất sắc dẫn đầu với tổng cộng 44 huy chương vàng. Xếp thứ hai là Đoàn Thể thao Indonesia với 22 huy chương vàng và xếp thứ ba là Đoàn Thể thao Thái Lan với 18 huy chương vàng.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games - ASG) lần thứ 13.

Đặc biệt, Đại hội ghi nhận 9 kỷ lục đã được phá, tất cả đều ở môn bơi và do các vận động viên đoàn Thể thao chủ nhà Việt Nam xác lập. Trong đó các kỷ lục được phá chủ yếu bởi nữ vận động viên Nguyễn Thúy Hiền, nam vận động viên Nguyễn Quang Thuấn là em trai của kình ngư Ánh Viên.

Phát biểu tổng kết Đại hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng Ban tổ chức Đại hội nhấn mạnh tầm quan trọng của ASG lần thứ 13 trong mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á thông qua thể thao học đường.

leftcenterrightdel
 Trao cờ Hội đồng thể thao học sinh Đông Nam Á cho Brunei Darussalam - nước chủ nhà của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 14.

“Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á đã mang đến cho chúng ta một cơ hội để kết nối, xây dựng và tạo ra những tình bạn mới. Chúng ta đã chứng kiến tinh thần và nỗ lực không biết mệt mỏi của các vận động viên học sinh. Chính các em đã truyền cảm hứng bằng việc vượt qua giới hạn và đạt được những thành tích tuyệt vời. Để từ đó thông qua thể thao, chúng ta có thể vượt qua những khác biệt, vượt qua những ranh giới, để đồng lòng xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á mạnh mẽ và đoàn kết”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ.

leftcenterrightdel
 Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 đã thể hiện trọn vẹn thông điệp “Kết nối cùng tỏa sáng”.

Cũng tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi cùng đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng thực hiện nghi thức trao cờ Hội đồng Thể thao Học sinh Đông Nam Á cho Brunei Darussalam - nước chủ nhà của Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 14.

leftcenterrightdel
 Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần này không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là dịp để xây dựng một cộng đồng ASEAN mạnh mẽ và đoàn kết.

Theo Ban tổ chức, ASG lần thứ 13 là một kỳ Đại hội hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Các đoàn thể thao tham gia Đại hội ấn tượng sâu sắc với sự hiếu khách và chuyên nghiệp của nước chủ nhà. Công tác tổ chức, hậu cần, truyền thông, an ninh an toàn,… đều được đảm bảo xuyên suốt Đại hội.

leftcenterrightdel
 Lễ diễu hành của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 đã thể hiện trọn vẹn thông điệp “Kết nối cùng tỏa sáng" (Connect to shine bright). Đại hội không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao mà còn đề cao sự kết nối của học sinh các quốc gia trong khu vực, cùng đoàn kết vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển.

leftcenterrightdel
 Lễ diễu hành của Đoàn Thể thao Myanmar.
leftcenterrightdel
 Lễ diễu hành của đội tình nguyện viên.
leftcenterrightdel
  Lễ diễu hành của Đoàn Thể thao Philippines.

L.T