leftcenterrightdel
 Đình Bắc chơi nổi bật nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam. 

Phút 12 của trận đấu, đội tuyển Nhật Bản mở tỷ số sau tình huống ghi bàn của Minamino. 

Tuy nhiên 4 phút sau đó, Việt Nam đã cân bằng tỷ số 1 - 1. Từ quả đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc thực hiện cú đánh đầu ngược hiểm hóc làm tung lưới đội tuyển Nhật Bản.

Đình Bắc đã trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản. Thanh Bình trước đó ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển xứ Mặt Trời mọc ở vòng loại World Cup 2022 trong trận hòa 1 - 1 ngày 29/3/2022.

Bàn thắng của Đình Bắc đã khiến các cổ động viên Việt Nam vỡ òa. Nhiều người cho rằng bàn thắng này của Đình Bắc giống với pha lập công của Công Vinh ở AFF Cup 2008 vào lưới đội tuyển Thái Lan giúp đội tuyển Việt Nam vô địch.

Tờ Goal của Nhật Bản đã nhắc tới bàn thắng này như sau: "Đình Bắc đánh đầu ngược sau quả đá phạt góc của Hùng Dũng bên cánh trái. Cú đánh đầu của Đình Bắc đi theo quỹ đạo rất khó vào góc cao khung thành, qua đó san bằng tỉ số 1 - 1". Bình luận viên của Nhật Bản Tomoaki Makino thừa nhận: "Đó là một bàn thắng tuyệt vời".

Theo TTXVN/Báo Tin tức