    |
 |
Toàn cảnh khai mạc Giải Thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân của TAND hai cấp TP Hà Nội. |
Sự kiện được tổ chức tại Nhà thi đấu Thanh Trì (Hà Nội), đây không chỉ là sân chơi rèn luyện thể chất, tinh thần mà còn là một hoạt động ý nghĩ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó, khơi dậy niềm tự hào về chặng đường vẻ vang của ngành Tòa án.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh án, Chủ tịch Hội đồng văn hóa - thể thao TAND TP Hà Nội phát biểu khai mạc Giải thể thao. |
Giải thể thao diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi nổi, với sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Xuân Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP Hà Nội; Phạm Văn Nam - Phó Chánh Tòa phúc thẩm TAND tối cao; Nguyễn Tiến Sơn - Vụ trưởng, Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội;
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh án TAND TP Hà Nội trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. |
Cùng tham dự còn có các đồng chí Phó Chánh án TAND TP Hà Nội: Đào Sỹ Hùng; Nguyễn Tuấn Vũ; Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng văn hóa - thể thao TAND TP Hà Nội, cùng các lãnh đạo các Tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ, lãnh đạo TAND 12 khu vực cùng đông đảo cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp TP Hà Nội và vận động viên khách mời thuộc Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội và VKSND TP Hà Nội.
    |
 |
Đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội tặng hoa các đội tham dự giải. |
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh án, Chủ tịch Hội đồng văn hóa - thể thao TAND TP Hà Nội nhấn mạnh: Giải thể thao là dịp rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết, tinh thần tập thể của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành Tòa án Thủ đô. Đồng thời, đây còn là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống TAND, khơi dậy niềm tự hào về chặng đường vẻ vang của ngành Tòa án trong sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc.
    |
 |
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh án TAND TP Hà Nội; Phạm Văn Nam - Phó Chánh Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội; Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội; Nguyễn Thị Hà và Đào Sĩ Hùng - Phó Chánh án TAND TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với đại diện các đội tham dự giải. |
Tại Giải thể thao, các vận động viên (VĐV) đua nhau tranh tài ở 3 môn thi đấu, gồm: cầu lông, pickleball và kéo co. Trong đó, môn cầu lông và pickleball cùng có 2 nội dung thi đấu là đôi nam và đôi nam nữ. Mặc dù, không phải là dân chuyên nghiệp nhưng các VĐV đã thi đấu với tinh thần… chơi hết mình.
    |
 |
Quang cảnh khai mạc giải thể thao của TAND hai cấp TP Hà Nội. |
Ở nội dung cầu lông, các tay vợt không chuyên nhưng đã cống hiến những trận đấu kịch tính với những đường cầu nhanh, chính xác và đầy bất ngờ. Không chỉ thể hiện kỹ thuật khá điêu luyện, các VĐV còn cho thấy sự bền bỉ và quyết tâm cao, tạo nên bầu không khí phấn khích trong từng pha bóng.
Tương tự, môn pickleball, một môn thể thao mới mẻ nhưng đang rất được yêu thích cũng thu hút đông đảo sự quan tâm của các khán giả và cổ động viên. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, với những pha xử lý linh hoạt, đẹp mắt, khiến cổ động viên không ngừng reo hò với nhiều cung bậc cảm xúc.
    |
 |
Ở môn cầu lông, các tay vợt đã cống hiến những trận đấu kịch tính, đường cầu nhanh, chính xác và đầy bất ngờ. |
Đặc biệt, môn kéo co đã trở thành điểm nhấn nổi bật của giải thể thao, với sự tham gia của 14 đội thi, hàng trăm VĐV và cổ động viên đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt. Mặc cho thời tiết nắng nóng, những tiếng hò reo, trống cổ vũ vang dội của hàng trăm cổ động viên, khiến nhà thi đấu Thanh Trì như muốn “vỡ tung”, cùng với đó là hình ảnh các đội ra sức kéo trong sự đồng lòng, gắn kết tinh thần tập thể, đã để lại ấn tượng sâu đậm.
    |
 |
Môn Pickleball với những trận hấp dẫn, những pha xử lý linh hoạt, đẹp mắt. |
Không chỉ là cuộc tranh tài về sức mạnh, kéo co còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ và khát vọng chiến thắng của tập thể. Ba môn thi cầu lông, pickleball và kéo co đã làm nên Giải thể thao ngành Tòa án Thủ đô năm 2025 sôi động, giàu cảm xúc và lan tỏa tinh thần thể thao đến mọi người.
    |
 |
Môn thi đấu kéo co với sự tham gia của 14 đội, hàng trăm VĐV và cổ động viên đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt. |
Đại diện Ban Tổ chức, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Thị Hà khẳng định: “Kết quả của giải không chỉ đo bằng số lượng huy chương hay cúp thưởng, mà quan trọng hơn cả là đã tạo ra sân chơi bổ ích, thắt chặt tinh thần đoàn kết, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ TAND Thủ đô khỏe về thể chất, vững về tinh thần, giỏi về chuyên môn, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp”.
    |
 |
Môn thi đấu kéo co với sự tham gia của 14 đội, hàng trăm VĐV và cổ động viên đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt. |
Ban Tổ chức đánh giá cao tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng” mà các vận động viên, trọng tài và cổ động viên đã thể hiện xuyên suốt giải.
Thành công của giải thể thao còn có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Ban Lãnh đạo TAND TP Hà Nội, sự phối hợp tích cực của Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội, VKSND TP Hà Nội và đặc biệt là sự hỗ trợ tuyệt vời của Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao Thanh Trì và TAND khu vực 11, TP Hà Nội.
    |
 |
Ở môn cầu lông, các tay vợt đã cống hiến những trận đấu kịch tính, đường cầu nhanh, chính xác và đầy bất ngờ. |
Trong lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Những gương mặt chiến thắng không chỉ được ghi nhận bằng cúp và huy chương mà còn bằng niềm vui, sự gắn kết và tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng” lan tỏa xuyên suốt giải đấu.
    |
 |
Môn Pickleball với những trận hấp dẫn, những pha xử lý linh hoạt, đẹp mắt. |
Kết quả thi đấu Cầu lông:
Ở nội dung đôi nam: Giải Nhất thuộc về cặp VĐV: Đào Duy Tùng - Nguyễn Thành Thái (VKSND TP Hà Nội); ); Giải Nhì thuộc về cặp VĐV: Nguyễn Xuân Kỳ - Trương Thành Trung (TAND TP Hà Nội) và Giải Ba thuộc về cặp vận động viên Đỗ Dương Toàn - Tạ Ngọc Sang (VKSND TP Hà Nội) và Trần Ngọc Hòa - Tạ Văn An (TAND TP Hà Nội).
    |
 |
Các đồng chí: Nguyễn Tiến Sơn - Vụ trưởng, Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội; Đào Sĩ Hùng - Phó Chánh án TAND TP Hà Nội trao giải cho các cặp VĐV đạt Giải Nhất, Nhì, Ba nội dung thi đấu Cầu lông đôi nam. |
Ở nội dung đôi nam - nữ: Giải Nhất thuộc về VĐV viên Trịnh Quang Thắng - Nguyễn Thuý Hằng (TAND khu vực 7); Giải Nhì thuộc về cặp VĐV Nguyễn Đắc Minh - Đỗ Thị Thông (TAND khu vực 7) và Giải Ba thuộc về 2 cặp VĐV Nguyễn Mậu Trường - Vũ Thị Phương Lan (TAND khu vực 9) và Nguyễn Văn Đoàn - Phạm Thị Mai (Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội).
    |
 |
Các đồng chí: Nguyễn Tiến Sơn - Vụ trưởng, Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội; Đào Sĩ Hùng - Phó Chánh án TAND TP Hà Nội trao giải cho các cặp vận VĐV đạt Giải Nhất, Nhì, Ba nội dung thi đấu Cầu lông đôi nam - nữ. |
Kết quả thi đấu Pickleball:
Ở nội dung đôi nam: Giải Nhất thuộc về cặp VĐV: Vũ Quang Dũng - Nguyễn Như Trọng (TAND khu vực 5); Giải Nhì thuộc về cặp VĐV: Lê Việt Phương - Dương Tuấn Duy (TAND khu vực 5); Giải Ba thuộc về 2 cặp VĐV: Đặng Quốc Việt - Phạm Quốc Hưng (VKSND TP. Hà Nội) và Lê Nhật Huy - Nguyễn Xuân Đức (TAND TP. Hà Nội).
    |
 |
Đồng chí Phạm Văn Nam - Phó Chánh tòa Phúc thẩm TANDTC và đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ - Phó Chánh án TAND TP Hà Nội trao giải cho các cặp VĐV đạt Giải Nhất, Nhì, Ba nội dung thi đấu Pickleball đôi nam. |
Ở nội dung đôi nam - nữ: Giải Nhất thuộc về cặp VĐV: Cấn Thị Hòa - Tạ Văn Dũng (TAND khu vực 8); Giải Nhì thuộc về cặp VĐV: Đặng Thị Minh Hiếu - Lê Khánh Duy (TAND TP. Hà Nội) và Giải Ba thuộc về 2 cặp VĐV: Trần Xuân Lộc - Nguyễn Thị Thu Huyền (TAND khu vực 2) và Phạm Văn Tiến - Nguyễn Hải Yến (TAND khu vực 3);
    |
 |
Đồng chí Phạm Văn Nam - Phó Chánh tòa Phúc thẩm TAND tối cao và đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ - Phó Chánh án TAND TP Hà Nội trao giải cho các cặp VĐV đạt Giải Nhất, Nhì, Ba nội dung thi đấu Pickleball đôi nam - nữ. |
Kết quả thi đấu Kéo co: Giải Nhất thuộc về đội VĐV TAND khu vực 3; Giải Nhì thuộc về đội VĐV TAND khu vực 6; Giải Ba thuộc về 2 đội VĐV TAND khu vực 1 và TAND khu vực 2; Giải Khuyến khích thuộc về các đội VĐV: TAND khu vực 2, TAND khu vực 4, TAND khu vực 5, TAND khu vực 7, TAND khu vực 8, TAND khu vực 9, TAND khu vực 10, TAND khu vực 11 và Đội 1, Đội 2 của TAND TP Hà Nội.
    |
 |
Các đồng chí: Nguyễn Tiến Sơn - Vụ trưởng, Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh án TAND TP Hà Nội; Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội trao giải Nhất môn kéo co cho Đội VĐV TAND khu vực 3. |
Ngoài các giải trên, Ban Tổ chức còn trao Giải phong trào cho các Đội TAND khu vực 2, TAND khu vực 9 và TAND khu vực 11.
Giải thể thao khép lại, nhưng dư âm của sự sôi nổi, hào hứng và tinh thần đoàn kết vẫn còn vang vọng. Đây không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống vẻ vang 80 năm của ngành TAND: Trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ Nhân dân, phụng sự công lý.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh án, Chủ tịch Hội đồng văn hóa - thể thao TAND TP Hà Nội trao giải phong cách cho 3 Đội, gồm: TAND khu vực 2, TAND khu vực 9 và TAND khu vực 11. |
Thông qua sự kiện, mỗi cán bộ, công chức, người lao động ngành TAND Thủ đô thêm vững niềm tin, ý chí và quyết tâm để tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, giàu đẹp và một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Giải thể thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân của TAND hai cấp TP Hà Nội.
    |
 |
Ban Tổ chức trao giải cho đội VĐV gành giải ở môn thi đấu kéo co. |
    |
 |
Ban Tổ chức trao giải cho đội VĐV gành giải ở môn thi đấu kéo co. |
    |
 |
Ban Tổ chức trao giải cho đội VĐV gành giải ở môn thi đấu kéo co. |
    |
 |
Ban Tổ chức trao giải cho đội VĐV gành giải ở môn thi đấu kéo co. |
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh án, Chủ tịch Hội đồng văn hóa - thể thao TAND TP Hà Nội trao cờ lưu niệm cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao Thanh Trì. |
    |
 |
Môn thi đấu kéo co với sự tham gia của 14 đội, hàng trăm VĐV và cổ động viên đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt. |
    |
 |
Môn thi đấu kéo co với sự tham gia của 14 đội, hàng trăm VĐV và cổ động viên đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt. |
    |
 |
Môn Pickleball với những trận hấp dẫn, những pha xử lý linh hoạt, đẹp mắt. |
    |
 |
Môn Pickleball với những trận hấp dẫn, những pha xử lý linh hoạt, đẹp mắt. |
    |
 |
Ở môn cầu lông, các tay vợt đã cống hiến những trận đấu kịch tính, đường cầu nhanh, chính xác và đầy bất ngờ. |
    |
 |
Ở môn cầu lông, các tay vợt đã cống hiến những trận đấu kịch tính, đường cầu nhanh, chính xác và đầy bất ngờ. |
    |
 |
Môn Pickleball với những trận hấp dẫn, những pha xử lý linh hoạt, đẹp mắt. |
    |
 |
Ở môn cầu lông, các tay vợt đã cống hiến những trận đấu kịch tính, đường cầu nhanh, chính xác và đầy bất ngờ. |
    |
 |
Môn thi đấu kéo co với sự tham gia của 14 đội, hàng trăm VĐV và cổ động viên đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt. |
    |
 |
Môn Pickleball với những trận hấp dẫn, những pha xử lý linh hoạt, đẹp mắt. |
    |
 |
Môn Pickleball với những trận hấp dẫn, những pha xử lý linh hoạt, đẹp mắt. |
    |
 |
Môn Pickleball với những trận hấp dẫn, những pha xử lý linh hoạt, đẹp mắt. |
    |
 |
Môn thi đấu kéo co với sự tham gia của 14 đội, hàng trăm VĐV và cổ động viên đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt. |
    |
 |
Đồng chí Đào Thịnh Cường - Viện trưởng VKSND TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các VĐV khách mời đến từ VKSND TP Hà Nội. |
    |
 |
Thể hiện tinh thần đoàn kết. |
    |
 |
Các VĐV khách mời đến từ Tòa phúc thẩm 1, TAND tối cao. |
    |
 |
Thể hiện tinh thần đoàn kết. |