Sau khi VFF công bố án phạt với một loạt thành viên đội Long An, từ sự cố trên sân Thống Nhất tối 19/2, quyền chủ tịch CLB bóng đá Long An, ông Nguyễn Môn, bất ngờ khi thể hiện quan điểm cấm thi đấu 2 năm với các cầu thủ là còn nhẹ.

 


“Sau khi lãnh án, họ lại xin giảm án và VFF đôi lúc lại giảm án thật, vậy sao đủ sức răn đe. Tôi cho rằng ở đây không phải là án 2 năm hay 10 năm, mà án đấy có đủ sức răn đe hay không? Có giúp cầu thủ biết tôn trọng nghề nghiệp của mình hay không?” – ông Môn nói thêm.

Trước đó, ngay sau khi có án kỷ luật của VFF được công bố tối qua (21/2), 2 cầu thủ Quang Thanh và Minh Nhựt cảm thấy sốc, và có ý định giải nghệ, vì tuổi tác của họ cũng đã lớn (Quang Thanh 33, Minh Nhựt 31), án “treo giò” 2 năm cũng coi như chấm hết đời cầu thủ chuyên nghiệp đối với họ.

Về vấn đề vừa nêu, người đứng đầu CLB bóng đá Long An thể hiện quan điểm: “Cấm thi đấu 2 năm đối với họ coi như giải nghệ rồi. Đứng trên góc độ cá nhân của cầu thủ thì nặng. Nhưng điều quan trọng là cầu thủ phải ý thức được họ đá bóng vì khán giả, án phạt phải đủ sức đánh động về ý thức và hành vi của các cầu thủ. Nhiều người đá bóng chuyên nghiệp, nhưng lại không hiểu luật và không hiểu trách nhiệm của một cầu thủ chuyên nghiệp trước cộng đồng và trước khán giả”.

Ông Nguyễn Môn chỉ mới nhậm chức quyền chủ tịch CLB bóng đá Long An khoảng 1 ngày, sau khi Hội đồng quản trị của công ty cổ phần bóng đá Long An chấp nhận đơn từ chức của ông Võ Thành Nhiệm.
 

Theo Kim Điền/Dân trí

.