Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Nga Shamil Tarpishchev không tin Maria Sharapova sẽ thi đấu trở lại sau scandal chất cấm.

 


Thậm chí, có thông tin rằng các VĐV bị xét nghiệm dương tính với meldonium trước ngày 1/3 có thể thoát án cấm thi đấu, nếu họ chứng minh bản thân đã ngưng sử dụng chất này trước ngày 1/1.

Tuy nhiên, Sharapova đã thừa nhận cô vẫn tiếp tục sử dụng chất này sau ngày 1/1. Tay vợt Nga giải thích rằng cô không biết meldonium mới được đưa vào danh sách chất cấm trong hoạt động thể thao từ tháng 1/2016, vì trước đó cô dùng chất này theo đơn thuốc hỗ trợ bảo vệ tim mạch dưới tên gọi khác là mildronate.

Sharapova dùng meldonium 10 năm qua khi sử dụng loại thuốc được sản xuất tại Latvia. Thậm chí, có tờ báo viết rằng cô dùng “loại chất kích thích do Latvia tạo ra” từ năm 16 tuổi. "

Vì tính phức tạp của vụ việc, án phạt đối với Sharapova có thể chỉ được đưa ra vào tháng Sáu.
 

Theo vnexpress

.