    |
 |
| Ban Huấn luyện với các cầu thủ trước buổi tập, trưa 6/12/2025. |
Đây là con số không chỉ “vượt mặt” các đối thủ trực tiếp mà còn phản ánh sự trưởng thành mạnh mẽ của một thế hệ cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.
Ngay phía sau Việt Nam là U22 Indonesia với 3,10 triệu euro, cho thấy cuộc chạy đua song mã đầy căng thẳng giữa hai nền bóng đá đang phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Chủ nhà U22 Thái Lan đứng thứ 3, với 1,92 triệu euro, tiếp theo là Myanmar (1,78 triệu euro) và Philippines (1,19 triệu euro). Sự phân hóa mạnh mẽ giữa các đội tuyển cho thấy khoảng cách chuyên môn giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại ngày càng rõ rệt.
Không chỉ dẫn đầu về tổng giá trị đội hình, Việt Nam còn sở hữu tới 4 gương mặt góp mặt trong danh sách 10 cầu thủ đắt giá nhất SEA Games 2025. Bên cạnh hai cái tên chủ lực là Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc - đều được định giá 300.000 euro, tương đương với mức của ngôi sao trẻ Ivar Jenner bên phía Indonesia - U22 Việt Nam còn có Nguyễn Thái Sơn (250.000 euro) và hậu vệ trẻ Việt kiều Viktor Lê (200.000 euro). Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng đào tạo trẻ và chiến lược đầu tư dài hơi mà bóng đá Việt Nam theo đuổi nhiều năm qua.
Ở chiều ngược lại, Indonesia không kém cạnh khi có Muhammad Ferrari và Kadek Arel đều nằm trong nhóm dẫn đầu, củng cố nhận định rằng cuộc đối đầu Việt Nam - Indonesia tại SEA Games 33 không chỉ là câu chuyện thành tích mà còn là màn so kè về chất lượng cầu thủ và tiềm năng thương mại.
SEA Games 33 quy tụ 9 đội tuyển, chia vào 3 bảng đấu. U22 Việt Nam nằm ở bảng B, cùng U22 Malaysia và U22 Lào - một bảng đấu được đánh giá có tính cạnh tranh nhưng vẫn vừa sức cho mục tiêu giành quyền đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Sau lượt trận đầu tiên, U22 Malaysia tạm thời dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +3, trong khi U22 Việt Nam xếp nhì, với cùng 3 điểm nhưng hiệu số +1. U22 Lào, sau hai trận toàn thua, trở thành đội đầu tiên chính thức bị loại.
Cuộc đua tại bảng B đang nóng lên từng ngày và trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia vào ngày 11/12 tới sẽ mang ý nghĩa quyết định trong việc xác định ngôi nhất bảng - đồng thời là bài kiểm tra quan trọng cho sức mạnh thực sự của đội hình đắt giá nhất SEA Games năm nay.
Giá trị chuyển nhượng không phải là thước đo duy nhất của thành công, nhưng rõ ràng, với lứa cầu thủ vừa có bản lĩnh, vừa được thị trường quốc tế đánh giá cao, U22 Việt Nam đang bước vào SEA Games 33 bằng một vị thế hoàn toàn mới: mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và xứng đáng với kỳ vọng bứt phá.