Người viết kịch bản Nguyễn Văn Vỹ (Thiên Vỹ) phản ánh, phim Bão qua làng đang phát VTV1 hàng tuần “đạo ý tưởng” kịch bản Xóm trưởng của anh.

 


Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhận trả lời PV, song chuyển lại cho biên tập chính phim Bão qua làng, hiện làm việc tại Phòng Nội dung 1 của VFC-Đặng Diệu Hương-phát ngôn. “Phim mới phát sóng tập 1, Vỹ đã khăng khăng là đạo kịch bản của Vỹ. Dù anh Hải và Trường đều nói Vỹ hãy bình tĩnh, xem tiếp phim rồi đưa ra ý kiến.

Chưa biết diễn biến tiếp theo của phim ra sao, các nhân vật, tình huống phát triển thế nào mà đã khẳng định là của mình liệu có nóng vội quá không?”, chị Hương nói.

Biên tập Diệu Hương cho biết, năm 2008 Vỹ gửi kịch bản cho nhà văn Thùy Linh, rồi nhà văn Phạm Ngọc Tiến thẩm định. Trong khi thực tế, ê kíp làm Bão qua làng hoàn toàn là người mới, không biết đến kịch bản Xóm trưởng, kể cả giám đốc Đỗ Thanh Hải.

“Vậy thì Vỹ cần liên lạc với hai nhà văn Vỹ từng gửi kịch bản, hỏi rõ sự tình thay vì vội vàng nói mình bị đạo ý tưởng. Nếu Vỹ có suy nghĩ rằng chính người của VFC gợi ý cho biên kịch (xuất phát từ kịch bản của Vỹ) thì thật sự gây tổn thương cho nhà văn Thùy Linh và Phạm Ngọc Tiến”, chị Hương nói.

Tác giả Xóm trưởng cho rằng, tập kịch bản Xóm trưởng vẫn nằm ở Phòng Nội dung 1, người của VFC hoàn toàn có thể tiếp cận. “VFC phải có trách nhiệm trong việc này”, anh Vỹ nói.

Đại diện VFC khẳng định, làm đúng quy trình khai thác kịch bản, chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình.

“VFC khi ký hợp đồng mua kịch bản của Xuân Trường cũng như các biên kịch khác đều có phân định trách nhiệm rất rõ: Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền và nếu có tranh chấp, đó là việc của tác giả”, Đỗ Thanh Hải trao đổi qua thư với tác giả Thiên Vỹ.

“Nếu sau này, Vỹ tiếp tục muốn khẳng định ý tưởng kịch bản là của Vỹ và có những dẫn chứng cụ thể, sau khi đã xem toàn bộ phim Bão qua làng, VFC sẽ có ý kiến, tránh gây hiểu lầm là VFC dùng sự việc này để lăng xê bộ phim đang phát sóng”, đại diện VFC nói.

Phải biết tự bảo vệ

Khi gửi kịch bản Xóm trưởng, tác giả không đăng ký bản quyền vì cứ nghĩ gửi ra VFC là một dạng đăng ký. “Trước đây, một số kịch bản khi gửi ra hãng phim tư nhân không kiểm soát được, người ta cũng lấy một số ý tưởng nhỏ trong kịch bản của mình để làm phim. Các kịch bản sau này, tôi đều tự đăng ký bản quyền”, biên kịch Thiên Vỹ nói.

Kịch bản Xóm trưởng không đạt, anh tự biết hạn chế của mình? “Xóm trưởng viết sau Phóng viên thử việc. Hồi ấy tôi chưa có kinh nghiệm nhiều, thoại viết cũng chưa tốt. Nếu lúc đó có người tâm huyết làm việc cùng mình, tôi tự tin viết lại. Vấn đề nhức nhối ở địa phương tôi mới thành câu chuyện, chứ không phải tưởng tượng ra, nó gắn liền với đời sống”, anh Vỹ chia sẻ.

 

Theo GDVN
 

.