leftcenterrightdel
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh và Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho vận động viên Đinh Văn Bí và huấn luyện viên Phạm Quốc Anh. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Đinh Văn Bí (21 tuổi, là người dân tộc thiểu số Hre, xã Thanh An, huyện Minh Long). Từ lúc 14 tuổi, Bí đã được Huấn luyện viên Phạm Quốc Anh phát hiện, đào tạo để trở thành một vận động viên Wushu chuyên nghiệp. Thành tích trên đã thể hiện tinh thần cần cù, say mê luyện tập thể thao của Bí, cũng như sự động viên, khích lệ của gia đình và đóng góp lớn của huấn luyện viên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn cho rằng, Huy chương Vàng của vận động viên Đinh Văn Bí tại SEA Games 32 là phần thưởng cao quý, xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng, kiên trì, bền bỉ của vận động viên cùng huấn luyện viên. Thành tích này cũng cho thấy sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, đầu tư của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với chiến lược phát triển thể dục thể thao địa phương, nhất là định hướng phát triển thể thao thành tích cao trong nhiều năm qua theo hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, các huấn luyện viên, vận động viên nói chung và cá nhân vận động viên Đinh Văn Bí luôn không ngừng học hỏi, tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho vận động viên Đinh Văn Bí và huấn luyện viên Phạm Quốc Anh. Ngoài ra, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã trao tặng phần thưởng với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng cho vận động viên Đinh Văn Bí.

Vận động viên Đinh Văn Bí đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, huấn luyện viên Phạm Quốc Anh dìu dắt em tập luyện từ những ngày đầu tiên, các nhà tài trợ đã động viên, khen thưởng, khích lệ tinh thần em. Đây là động lực rất lớn để thầy và trò tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình vì thành tích thể thao của địa phương thời gian tới.

Ngoài ra, tại buổi lễ, một nhà hảo tâm đã trao tặng ba vận động viên người Quảng Ngãi, đang thi đấu cho các đội tuyển khác là vận động viên Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thu (Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh) đoạt Huy chương Vàng môn Bóng đá nữ và vận động viên Bùi Phước Tùng (biên chế Quân đội) đoạt Huy chương Vàng môn Boxing, mỗi vận động viên 10 triệu đồng.

Theo TTXVN