Trên sân Corinthians, Hà Lan và Chile sẽ bước vào cuộc quyết chiến để giành ngôi đầu bảng, với hy vọng có thể tránh việc gặp chủ nhà Brazil ngay ở vòng 1/8.

 

 

Depay sẽ đóng vai trò tấn công cánh trái, đẩy Robben sang phải trong hệ thống 3 tiền đạo. Do trung vệ Martins Indi dính chấn thương, HLV van Gaal sẽ chọn giải pháp 4-3-3 để tạo sự cân bằng cho lối chơi.

Trong khi đó, Chile sẽ không có sự phục vụ của Charles Aranguiz. Tiền vệ 25 tuổi này dính chấn thương trong trận thắng Tây Ban Nha, và HLV Sampaoli không hề muốn mạo hiểm với anh.

Vai trò của Aranguiz rất quan trọng ở khu trung tuyến Chile. Ngoài bàn thắng ấn định thắng lợi 2-0, chính anh là tác giả pha kiến tạo để Vargas mở tỷ số vào lưới Tây Ban Nha. Sampaolo có thể đưa Valdivia trở lại đội hình xuất phát.

Chile của Sampaoli đang là một trong những đội chơi bóng đá tấn công đẹp nhất World Cup 2014. Điều này hứa hẹn sẽ mở ra một cuộc chiến đầy thú vị và đầy áp bàn thắng.

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Cillessen; Janmaat, de Vrij, Vlaar, Blind; Wijnaldum, De Jong, de Guzman; Robben, Huntelaar, Depay.

Chile: Bravo; Jara, Medel, Silva; Isla, Diaz, Vidal, Mena; Valdivia; Sanchez, Vargas.


Theo Vietnamnet