Ngày 20/3, tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng, Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc, thu hút gần 9.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, ghi nhận số lượng vận động viên quốc tế cao nhất từ trước đến nay.
Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng và Công ty Pulse Active phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng, với các cự ly 42km, 21km, 5km và nội dung dành cho trẻ em.
    |
 |
| Giải đấu năm nay thu hút gần 9.000 vận động viên đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có gần 3.200 vận động viên quốc tế. |
Năm nay, giải có sự góp mặt của vận động viên đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó gần 3.200 vận động viên quốc tế, tăng khoảng 18% so với năm 2025. Đây là mức cao nhất sau 13 năm tổ chức, là giải marathon có số lượng vận động viên quốc tế đông nhất tại Việt Nam hiện nay. Các quốc gia có số lượng vận động viên tham gia đông nhất gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Malaysia.
Tham gia cuộc thi, các vận động viên chạy qua những cây cầu biểu tượng của thành phố, trong khung cảnh yên bình, đồng thời được trải nghiệm văn hóa phong phú, bầu không khí sôi động, sự thân thiện của người dân địa phương và ẩm thực đặc sắc.
    |
 |
| Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng Tào Viết Hải phát biểu khai mạc cuộc thi. |
Đường chạy dọc bờ biển và đi qua các địa điểm nổi bật của thành phố như cầu Rồng, cầu Sông Hàn, bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn... được xem là một trong những cung đường chạy đẹp nhất Đông Nam Á. Đường chạy được cấp chứng nhận đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics).
Năm 2026 là năm thứ 13 giải được tổ chức, với quy mô tăng trưởng khoảng 20% so với năm trước. Cuộc thi mỗi năm đều được đầu tư quy mô hơn, cả về hình thức lẫn chất lượng, nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho các vận động viên.
Ban Tổ chức cho biết tiếp tục định hướng phát triển giải theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, nâng cao chất lượng tổ chức và trải nghiệm cho vận động viên. Trong thời gian tới, giải đặt mục tiêu tăng từ 15–25% số lượng vận động viên quốc tế mỗi năm, hướng tới mốc hơn 5.000 vận động viên quốc tế vào năm 2028.
Bên cạnh lực lượng vận động viên phong trào, giải năm nay quy tụ gần 80 vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở các cự ly marathon (42km) và bán marathon (21km). Nhiều vận động viên tiêu biểu của Việt Nam góp mặt như Phạm Thị Bình, Thái Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Trà Giang, Triệu Thị Bình, cùng các vận động viên quốc tế đến từ Nhật Bản và Đức.
Anh Kenji Saito (vận động viên đến từ Nhật Bản) cho biết, anh đăng ký tham gia giải chạy tại Đà Nẵng từ đầu năm và lên kế hoạch ở lại 5 ngày.
"Tôi muốn vừa chạy, vừa tham quan Hội An, thưởng thức ẩm thực địa phương. Bạn bè tôi cũng nói đây là một trong những cung đường đẹp nhất Đông Nam Á", anh chia sẻ.
Không chỉ là sự kiện thể thao, Marathon Quốc tế Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò kết nối thể thao với du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Thông qua việc phối hợp với hệ thống khách sạn, nhà hàng và các điểm du lịch, giải tạo điều kiện cho vận động viên và người thân lưu trú, trải nghiệm và khám phá thành phố.
Theo ước tính, tổng nguồn thu từ các hoạt động liên quan đến giải trong dịp cuối tuần đạt khoảng 142 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí vé máy bay, lưu trú và ăn uống; trong đó, nhóm vận động viên quốc tế đóng góp phần lớn với khoảng 135 tỷ đồng. Đây được xem là kênh quảng bá điểm đến hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
Trong khuôn khổ giải, hoạt động chạy dành cho trẻ em Ronny Dash cũng được tổ chức với các cự ly 500m và 1,5km, nhằm khuyến khích thói quen rèn luyện thể chất từ sớm và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.
Ngày 22/3, các vận động viên sẽ xuất phát tranh tài các cự ly marathon chính. Giải đấu ngày càng khẳng định vai trò là sự kiện thể thao - du lịch tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.