leftcenterrightdel
 HLV Troussier đã loại 13 cầu thủ trong danh sách tập trung U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Theo đó, 13 cầu thủ phải phải nói lời tạm biệt các đồng đội trong đợt này là: thủ môn Nguyễn Duy Dũng, hậu vệ Lê Văn Thành, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Thực, tiền vệ Ngô Đức Hoàng, Huỳnh Công Đến, Đặng Quang Tú, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Khôi, tiền đạo Tẩy Văn Toàn, Ngô Văn Lương.

Theo kế hoạch, giai đoạn tập trung tiếp theo của U23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier từ ngày 8/3. Thời gian này, các cầu thủ sẽ tiếp thu lối chơi, đấu pháp chiến thuật của ông thầy người Pháp. Giai đoạn này, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá lực lượng để tiếp tục rút gọn danh sách cho đợt tập trung tiếp theo từ ngày 12 - 17/3.

HLV Troussier dự tính sẽ tổ chức một trận giao hữu nội bộ giữa U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam để đánh giá các vị trí ở cả hai đội.

Giai đoạn tập trung thứ 3 của U23 Việt Nam bắt đầu từ 12/3 và kết thúc vào ngày 17/3. Kết thúc giai đoạn này, danh sách sẽ được rút gọn xuống còn khoảng 24 cầu thủ.

Giai đoạn cuối cùng diễn ra từ ngày 18 - 29/3 với lực lượng các cầu thủ gần như đã được định hình cho SEA Games 32.

Theo TTXVN