Đại hội TDTT TP.Đà Nẵng lần thứ VIII diễn ra từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2018 gồm 21 bộ môn thi đấu: Việt dã, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng đá nữ, bóng đá Fustal nam, đá cầu, cầu lông, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, bi sắt, điền kinh, bơi, karatedo, taekwondo, billiards, bóng đá nam (11 người), vovinam, võ cổ truyền.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn quan tâm, xây dựng nhiều chính sách, đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp văn hóa, TDTT nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

leftcenterrightdel
 30 khối đơn vị tham gia diễu hành tại Đại hội lần này.

Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển phong trào TDTT trên địa bàn, biểu dương lực lượng vận động viên thể thao có thành tích cao chuẩn bị tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2018 tại thủ đô Hà Nội.

"Và điều quan trọng hơn, Đại hội là dịp để tất cả chúng ta hướng sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp TDTT của thành phố, đặc biệt là thể thao học đường, thể thao quần chúng nhằm tăng cường hơn nữa sức khoẻ của người dân thành phố.

Thể thao không những tăng cường sức khoẻ, tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển, tham gia các hoạt động xã hội tích cực hơn mà còn là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình, các thành viên trong xã hội. Chúng ta nỗ lực để hoạt động thể dục thể thao thành phố ngày càng chuyên nghiệp, khoa học, nhận được sự tham gia của mọi đối tượng và trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống, thực hiện lời Bác Hồ từng dặn “Dân cường thì quốc thịnh”", ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
  Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thắp sáng ngọn lửa của Đại hội Thể dục thể thao TP Đà Nẵng lần thức VIII năm 2018...

Cuối chương trình, các vận động viên, học sinh, sinh viên đã tham gia màn đồng diễn, kết hợp đẹp mắt của 4 tiết mục: Thể dục dưỡng sinh, nhảy Dance sport, võ thuật Karatedo và nhảy Zumba do thành viên từ các CLB năng khiếu của Đà Nẵng thực hiện.

Được biết, tính đến ngày 10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng đã tổ chức 18/21 bộ môn và phân môn trong chương trình Đại hội. Sau khi Đại hội TDTT khai mạc, 3 môn thi đấu còn lại sẽ tiếp tục được tiến hành gồm: bóng đá nam (11 người, tại sân bóng đá Hòa Xuân và sân vận động Chi Lăng, từ ngày 20 đến 26/9), vovinam (tại Cung Thể thao Tiên Sơn , từ ngày 21 đến 23/9) và võ cổ truyền (tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Cẩm Lệ, từ ngày 28 đến 30/9).

Lê Tâm