Suốt hơn nửa thế kỷ qua, bóng đá VN chưa thể thực hiện giấc mơ HCV SEA Games, dù có những lúc chỉ cách nửa bước chân. Năm 2015, tấm HCV SEA Games tiếp tục là mục tiêu phải đạt được với đội tuyển Olympic và chúng ta có những cơ sở để tin vào một kỳ đại hội thành công.
 


Vòng loại U23 châu Á 2016 - giải đấu mang tính bước đệm cho SEA Games, cũng được VFF quan tâm tới nơi tới chốn. Theo đó, thầy trò HLV Miura sẽ được đá giao hữu 5 trận với những “quân xanh” chất lượng, cùng với đó là một chuyến tập huấn tại Thái Lan. VFF tin rằng với những sự đầu tư như vậy, sẽ giúp đội tuyển Olympic ngày càng hoàn thiện, tự tin hướng tới sân chơi khu vực vào tháng 6.

Lãnh đạo VFF và HLV Miura cũng đã thống nhất chọn mục tiêu chính là SEA Games. Khi tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2018, HLV Miura có thể phân công trợ lý hoặc VFF giới thiệu rồi ông lựa chọn. Vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 tới sẽ là cơ hội đầu tiên để HLV Miura kiểm tra triển vọng tiến xa của đội hình hiện tại.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Những gương mặt trẻ tốt nhất sẽ được triệu tập vào đội tuyển Olympic. Họ sẽ phải nỗ lực hết khả năng để chứng tỏ rằng bản thân có đủ năng lực để gánh vác trọng trách của bóng đá nước nhà. Khi hoàn thành hết những đợt “thử lửa”, thu nhặt thêm kinh nghiệm chinh chiến sau thời gian được tôi luyện, đội ngũ nhân sự của đội tuyển Olym,pic chắc chắn sẽ gồm những gương mặt tinh túy nhất để nhận nhiệm vụ lớn trên đất Singapore tháng 6 tới”.

Sau Tết Nguyên đán, VFF sẽ phải đăng ký chỉ tiêu huy chương đối với bóng đá nam tại SEA Games 2015. Sau khi đặt toàn bộ sự tin tưởng tuyệt đối vào HLV Miura, VFF sẽ hướng tới mục tiêu vàng ở SEA Games 28. Nhiều người cho rằng VFF sẽ không đặt mục tiêu cao nhất để tránh gây áp lực, nhưng bản thân HLV Miura và các học trò cũng đang khát khao tấm HCV SEA Games hơn bao giờ hết.
 

Theo Vietnamnet

.