leftcenterrightdel
 Pha tranh bóng giữa cầu thủ 2 đội Việt Nam và Ấn Độ, tối 27/9/2022. Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN

Trước loạt trận quốc tế diễn ra vào tháng 9 này, Việt Nam đứng thứ 97 FIFA với 1.218,84 điểm. Hai trận thắng Singapore 4-0 và Ấn Độ 3-0 giúp Việt Nam tích lũy lần lượt 3,05 và 4,76 điểm. Sau loạt trận này, thầy trò HLV Park Hang-seo đạt 1.226,65 điểm, vượt qua Belarus để chiếm vị trí 96 thế giới.

Ngày 28/9 cũng đánh dấu tròn 1.400 ngày Việt Nam đứng trong Top 100 thế giới, nối dài kỷ lục của đội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, Việt Nam lần đầu vào Top 100 FIFA ở bảng thứ bậc chính thức ngày 29/11/2018, đúng như lời hứa của ông trong ngày nhậm chức tháng 10/2017.

Bảng thứ tự FIFA tiếp theo dự kiến sẽ được công bố ngày 6/10 tới. Đó sẽ là kỳ thứ 30 liên tiếp Việt Nam đứng trong Top 100 thế giới. Tuy nhiên, vị trí của đội có thể sẽ thay đổi nhiều vào cuối năm nay, khi World Cup và AFF Cup (Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á) khởi tranh.

Theo công thức tính thứ tự FIFA, các trận AFF Cup được tính trọng số thấp nhất, chỉ là 5 đơn vị. Các trận giao hữu theo lịch FIFA có trọng số là 10, như hai trận vừa qua với Singapore và Ấn Độ. Các trận vòng bảng đến 1/8 World Cup trọng số 50, còn các trận tứ kết đến chung kết World Cup có trọng số cao nhất 60.

Theo TTXVN