Brazil hoàn toàn nổi trội cả về con người lẫn thành tích, so với ba đội còn lại là Paraguay, Ecuador và Venezuela.
Neymar (phải) là một trong những cầu thủ đáng được chờ xem nhất giải năm nay.
Neymar (phải) là một trong những cầu thủ đáng được chờ xem nhất giải năm nay.


Đội tuyển Brazil

Vô địch năm 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007.

Brazil từng giành bốn chức vô địch trong năm giải Copa gần đây nhất, và hiện là đương kim vô địch. Dưới thời tân HLV Mano Menezes, đội tuyển áo vàng xanh thua hai (trước Argentina và Pháp) trong 8 trận giao hữu.

Menezes và các cộng sự đang cố gắng đưa Brazil trở lại với phong cách tấn công truyền thống, khác với sự chặt chẽ và toan tính của người tiền nhiệm Dunga.

Copa năm nay có thể xem như một cơ hội thực sự để Menezes xây dựng đội ngũ cho World Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà.

Paulo Henrique Ganso và Neymar là hai trọng tâm phát triển đội hình của Brazil hiện nay. Cả hai vừa giúp Santos đăng quang ở giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ - Libertadores Cup.

Robinho, một nhân tố quan trọng giúp Brazil vô địch Copa 2007, cũng có mặt trong đội hình, nhưng hai cái tên nổi tiếng là Kaka và Ronaldinho đều bị loại.

Danh sách cầu thủ

Thủ thành: Victor (Gremio), Julio Cesar (Inter Milan), Jefferson (Botafogo)

Hậu vệ: Lucio, Maicon (Inter), Thiago Silva (AC Milan), David Luiz (Chelsea), Luisao (Benfica), Andre Santos (Fenerbahce), Daniel Alves, Adriano (Barcelona)

Tiền vệ: Lucas (Sao Paulo), Lucas Leiva (Liverpool), Elias (Atletico Madrid), Jadson (Shakhtar Donetsk), Ramires (Chelsea), Sandro (Tottenham Hotspur), Elano, Paulo Henrique Ganso (Santos)

Tiền đạo: Alexandre Pato, Robinho (AC Milan), Neymar (Santos), Fred (Fluminense)

Đội tuyển Paraguay

Vô địch năm 1953, 1979.

Paraguay trải qua chuỗi trận giao hữu khá tích cực - nối tiếp kỳ World Cup thành công nhất của họ hồi năm ngoái (vào tứ kết). Đội tuyển này thực hiện xu hướng thay thế lối chơi phòng ngự chặt chẽ để chuyển sang một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn hơn.

Gerardo Martino là một trong số ít HLV còn tại nhiệm sau World Cup 2010. Chiến lược gia người Argentina có nhiệm vụ dẫn dắt Paraguay cho đến hết vòng chung kết World Cup 2014.

Paraguay hiện tại sở hữu một số tiền đạo có tiếng như Nelson Haedo Valdez hay Lucas Barrios, Roque Santa Cruz...

Đội tuyển Ecuador

Giành vị trí thứ tư năm 1959 và 1993 - lần duy nhất được tổ chức giải trên sân nhà.

Ecuador đang trong quá trình xây dựng một đội hình mới, sau khi sự ra đi của một thế hệ vàng ở World Cup 2002 và 2006.

Ecuador là một trong ba đội tuyển chưa từng vô địch Copa, như Chile và Venezuela.

Reinaldo Rueda là HLV thứ ba liên tiếp người Colombia dẫn dắt Ecuador. Ông được chọn sau khi đội tuyển nước này đánh bại Honduras để giành vé dự vòng chung kết World Cup 2010.

Tiền vệ Antonio Valencia của MU là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Ecuador. Anh được xem là cầu thuủ nổi tiếng nhất nước này, sau cựu thủ quân Alex Aguinaga (người đã dành phần lớn thời gian sự nghiệp ở Mexico).

Đội tuyển Venezuela

Thành tích tốt nhất là vào đến tứ kết năm 2007, khi được tổ chức giải.

Venezuela tham dự giải lần đầu tiên năm 1967 và kết quả 3-0 trước Bolivia năm đó là chiến thắng duy nhất của họ cho đến năm 2007. Năm 1975, Venezuela từng thua Argentina với tỷ số 0-11.

Ở Venezuela bóng rổ là môn thể thao được yêu thích nhất, nhưng bóng đã cũng bắt đầu được quan tâm nhiều trong 5 năm qua.

Dẫn dắt đội tuyển này là Cesar Farias - HLV bản địa đầu tiên.

Lịch thi đấu bảng B
(theo giờ địa phương; +10 bằng giờ Hà Nội)

Ngày 3/7/2011 16h00 - Brasil vsVenezuela
Ngày 3/7/2011 18h30 - Paraguay vs Ecuador
Ngày 9/7/2011 16h00 - Brasil vs Paraguay
Ngày 9/7/2011 18h30 - Venezuela vs Ecuador
Ngày 13/7/2011 19h15 - Paraguay vs Venezuela
Ngày 13/7/2011 21h45 - Brasil vs Ecuador

 

Theo VnE