leftcenterrightdel
Tối 15/10, ban tổ chức Miss Grand International 2018 công bố Top 10 “Trang phục dân tộc đẹp nhất” của cuộc thi, dựa vào lượng bình chọn của khán giả. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Campuchia dẫn đầu. 
leftcenterrightdel
 
Phương Nga của Việt Nam đứng thứ hai trong Top 10. Cô mặc áo dài cách tân, may từ gấm và lụa.  
leftcenterrightdel
Vị trí tiếp theo thuộc về đại diện Haiti.  
leftcenterrightdel
Trang phục lấy cảm hứng từ biển cả của Indonesia đứng thứ tư. 
leftcenterrightdel
Đứng tiếp theo trong Top 10 là Miss Grand International Mexico. 
leftcenterrightdel
Trang phục với phần sau váy ấn tượng của Paraguay. 
leftcenterrightdel
Hoa hậu Peru và trang phục gợi hình ảnh đại dương. 
leftcenterrightdel
Bộ váy mang tên "Hòn ngọc phương Đông" của Philippines đứng thứ tám. 
leftcenterrightdel
Hoa hậu Ấn Độ. 
leftcenterrightdel
Thí sinh cuối cùng của Top 10 là Người đẹp nước chủ nhà Myanmar. Ngoài Top 10 do khán giả bình chọn, ban giám khảo Miss Grand International 2018 cũng lựa chọn 10 trang phục họ đánh giá cao. Từ đó, Top 20 đi tiếp vào vòng bình chọn thứ hai (từ ngày 16 tới 20/10). Người chiến thắng cuối cùng sẽ do ban giám khảo chọn từ vòng hai, công bố trong chung kết ngày 25/10. 


Theo Minh Anh/VneXpress