leftcenterrightdel
 H'Hen Nie đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Người đầu tiên bước vào phần thi ứng xử là H’Hen Nie. Với câu hỏi: “hãy chia sẻ cho chúng tôi về dự án cộng dồng mà bạn dự định thực hiện”, cô đáp: “Khi trở thành HHHVVN những điều tôi muốn làm như sau: Trước tiên là giúp đỡ các trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc, nơi đây tôi đồng cảm với mọi trẻ em bị bỏ rơi. Điều thứ 2 là những người phụ nữ. Thứ 3 là những người bị nhiễm HIV vì đây là những người cần đồng cảm với họ. Tôi là Hoa hậu tôi cần đồng cảm với họ để cuộc sống tốt đẹp hơn”.

leftcenterrightdel
 Top 3 người đẹp nhất bước vào phần thi ứng xử với cùng một câu hỏi

Mâu Thủy chia sẻ: “Trước đây tháng 12 Thủy có tổ chức dự án “Quần áo của bạn - tương lai các em”, Thủy lên phía Bắc miền núi có trải nghiệm tuyệt vời, đồng cảm với nỗi đau với bà con ở đây. Nếu hôm nay Thủy đăng quang, với cương vị của mình, Thủy sẽ có cơ hội thực hiện nhiều chuyến đi hơn nữa. Tuy nhiên, vương miện có được hay không thì những dự án đó vẫn được thực hiện và Thủy mong có được sự ủng hộ của tất cả mọi người”.

Còn Hoàng Thùy, cô tự tin nói: “Đối với bản thân Thùy, Thùy rất quan tâm đến vấn đề giáo dục. Bởi Thùy có được hôm nay là nhờ sự giáo dục của bố mẹ, thầy cô. Bao lâu nay, Thùy ấp ủ dự định mở một ngôi trường đào tạo nhân cách cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Hoàng Thùy từng sống trong hoàn cảnh không tốt. Giáo dục sẽ tạo nên sự thay đổi cho Việt Nam và thế giới. Một Hoa hậu phải đem những thay đổi tích cực đến cộng đồng”.

Theo Dantri.com.vn