Từ quán cà phê của người Nhật
Cập nhật lúc 17:39, Thứ hai, 23/11/2015 (GMT+7)
Một ngôi nhà mở ra hướng bờ sông, với lối kiến trúc theo kiểu nhà cổ truyền Nhật Bản, bày tỏ mong ước của chủ nhân, nơi đây có thể chia sẻ với trẻ em nghèo khu vực miền Trung bằng cách đào tạo, dạy nghề, dạy ngôn ngữ cho các em và ứng xử văn hóa với môi trường. ( người Nhật, Nhật Bản, U cafe)
Một ngôi nhà mở ra hướng bờ sông, với lối kiến trúc theo kiểu nhà cổ truyền Nhật Bản, bày tỏ mong ước của chủ nhân, nơi đây có thể chia sẻ với trẻ em nghèo khu vực miền Trung bằng cách đào tạo, dạy nghề, dạy ngôn ngữ cho các em và ứng xử văn hóa với môi trường.
Bên cạnh việc xây dựng một không gian trong lành, bà Reiko Usuda còn tổ chức các lớp đào tạo nghề, dạy ngôn ngữ cũng như các kỹ năng ứng xử cho các trẻ em đường phố. Từ năm 2003 đến nay, thông qua chương trình hợp tác viện trợ, bà Reiko kêu gọi các tổ chức Nhật Bản hỗ trợ 10.000 xe đạp cùng thiết bị văn phòng phẩm giúp trẻ em nghèo, vùng xa tại hàng chục trường học ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Hiện tại, bà Reiko phối hợp cùng chàng trai Võ Tấn Tân ở TP.Hội An sản xuất xe đạp tre xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, châu Âu, vừa tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân địa phương, vừa giúp trẻ nghèo có phương tiện đến lớp thân thiện với môi trường.
Theo Báo Quảng Nam
.