Giới chức địa phương cho biết, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) vào khoảng 15h chiều ngày 26/11, giờ địa phương.

Hơn 140 phương tiện chữa cháy và 800 lính cứu hỏa cùng nhân viên y tế, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, đã được triển khai đến hiện trường, nơi 7 trong số 8 tòa nhà chung cư đang bốc cháy.

leftcenterrightdel
 Hỏa hoạn xảy ra tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong. Ảnh: TheCPostNews.

Lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa đến tận khuya, khi khói lửa bao trùm các tòa nhà 31 tầng, thắp sáng một góc trời Hong Kong.

Ngoài điều kiện đêm tối, lính cứu hỏa phải đối mặt với các mảnh vỡ và giàn giáo rơi từ trên cao xuống, cản trở nỗ lực chữa cháy.

leftcenterrightdel
 7/8 tòa nhà của khu chung cư cháy rừng rực. Nguồn: Washington_Rep.

Trong cuộc họp báo sáng sớm 27/11, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong John Lee Ka-chiu cho biết, ít nhất 44 người đã thiệt mạng, 29 người khác bị thương, trong đó 7 người đang trong tình trạng nguy kịch và khoảng 279 người được báo cáo mất tích trong vụ hỏa hoạn cấp độ 5, cấp cao nhất.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh cho thấy sự bất lực trước vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Nguồn: MApodogan.

Đây là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hồng Kông kể từ Thế chiến II.

Trước đó, vụ hỏa hoạn tại tòa nhà Garley năm 1996 ở Cửu Long khiến 41 người thiệt mạng và 81 người bị thương.

leftcenterrightdel
 Bảy tòa nhà chung cư như những ngọn đuốc. Nguồn: TASS.

Nhà báo Laura Westbrook từ hiện trường nói với Al Jazeera rằng, khi đám cháy bùng phát, lửa đã lan qua giàn giáo tre bao bọc bên ngoài các tòa nhà nằm kề nhau.

Ba người có liên quan đến nhà thầu cải tạo khu nhà đã bị bắt để phục vụ điều tra.

leftcenterrightdel
 Nguyên nhân cháy lan được cho do giàn giáo bằng tre. Nguồn: TheCPostNews.

Theo Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong, Andy Yeung, một lính cứu hỏa là Ho Wai-ho, 37 tuổi, đến từ Trạm Cứu hỏa Sha Tin gần hiện trường, nằm trong số những người thiệt mạng.

leftcenterrightdel
 Hỏa hoạn bùng phát từ chiều ngày 26/11. Nguồn: MApodogan.

Ho Wai-ho được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.

Cảnh sát cho biết đám cháy đã được kiểm soát tại bốn tòa nhà, trong khi lực lượng ứng phó khẩn cấp vẫn đang dập tắt các đám cháy đang hoạt động tại 3 tòa nhà khác.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh cho thấy giàn giáo bọc bên ngoài công trình dường như là nguồn dẫn lửa. Nguồn: TheSiasatDaily.

Cảnh sát ngờ rằng, lưới bao che công trình sử dụng trong quá trình cải tạo không đạt tiêu chuẩn. Nhà thầu cũng đã lắp đặt một lượng lớn xốp Styrofoam cách âm vào cửa sổ và tường ngoài, vốn đóng vai trò như chất xúc tác khi đám cháy bùng phát.

leftcenterrightdel
 Lửa bén từ hệ thống lưới bọc bên ngoài vệ công trình. Nguồn: cvetko35.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng. Ông cho biết đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng triển khai mọi biện pháp có thể trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, điều trị y tế cho người bị thương và cứu trợ sau thảm họa, để giảm thiểu thương vong và tổn thất.

leftcenterrightdel
 Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng và chết chóc nhất trong lịch sử Hong Kong. Nguồn: MApodogan.

Tai Po là một quận ngoại thành của Hong Kong, nơi có mật độ dân cư vào hàng cao nhất thế giới, trong đó khu chung cư Quảng Phúc gồm 8 tòa nhà, với gần 2.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 4.800 người.

Văn Phong/ABCNews, Aljazeera