Ngày 11/4, Ủy ban Thuế quan - Quốc vụ viện Trung Quốc ra thông cáo cho biết, Bắc Kinh điều chỉnh mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ lên 125%, có hiệu lực kể từ ngày 12/4.
Con số 125% này được nâng lên từ mức 84% mà Trung Quốc công bố hôm 9/4.
“Việc Mỹ áp mức thuế cao bất thường đối với hàng hóa Trung Quốc không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy tắc thương mại quốc tế, mà còn đi ngược lại các quy luật kinh tế cơ bản và thông lệ, hoàn toàn là cách làm bắt nạt đơn phương.”, thông cáo nhấn mạnh.
Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc lưu ý, với mức thuế hiện tại, hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ không có khả năng được thị trường nước này chấp nhận, do vậy, Bắc Kinh sẽ dừng đáp trả, nếu Mỹ tiếp tục áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
    |
 |
Kể từ ngày 12/4, hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ chịu mức thuế 125%. Ảnh: CGTN. |
Tuy vậy, cơ quan này cảnh báo, nếu Mỹ tiếp tục làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp đối phó kiên quyết và sẽ “chiến” đến cùng.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các biện pháp áp thuế đơn phương của mình, gây ra sự gián đoạn và biến động nghiêm trọng trong nền kinh tế thế giới, thị trường toàn cầu và hệ thống thương mại đa phương.
Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ ngay lập tức khắc phục sai lầm và hủy bỏ mọi biện pháp thuế quan đơn phương áp đặt đối với nước này.
“Trung Quốc vẫn cởi mở với các cuộc tham vấn với Mỹ, nhưng tin rằng đe dọa và gây sức ép không phải là cách tiếp cận đúng đắn để hợp tác với Trung Quốc.”, người phát ngôn của Bộ thương mại Trung Quốc nói, đồng thời kêu gọi Mỹ giải quyết những khác biệt với Trung Quốc thông qua đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
    |
 |
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh, ngày 11/4. Ảnh: Tân Hoa Xã. |
Trước đó vào sáng cùng ngày, phát biểu trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh “Trong cuộc chiến thuế quan không có bên chiến thắng và việc đối đầu với thế giới chỉ dẫn đến tự cô lập”.
Chủ tịch Tập cho biết, trong hơn 70 năm qua, Trung Quốc đã đạt được sự phát triển thông qua sự tự lực tự cường, chưa bao giờ trông chờ vào sự ban phát của bất kỳ ai, càng không sợ bất kỳ sự chèn ép vô lý nào.
Tại cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu tham gia cùng nước này “thực hiện trách nhiệm quốc tế”, cùng nhau bảo vệ toàn cầu hóa kinh tế và môi trường thương mại quốc tế, chống lại hành vi “bắt nạt đơn phương” từ Mỹ.
Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn áp thuế đối ứng đối với các nước trong 90 ngày, tuy nhiên riêng hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế 125% và có hiệu lực ngay lập tức.
Mặc dù duy trì lập trường cứng rắn với Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh, nói rằng, hai bên sẽ “kết thúc bằng việc giải quyết một điều gì đó rất tốt cho cả hai quốc gia”.