Theo Tân Hoa Xã, CPP sẽ bỏ điều khoản quy định "Chủ tịch và Phó Chủ tịch [Trung Quốc] chỉ được tại nhiệm không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp" khỏi Hiến pháp Trung Quốc. Hiến pháp sửa đổi sẽ phải được Quốc hội Trung Quốc thông qua trong tháng Ba. Khi văn kiện này có hiệu lực, ông Tập sẽ có thể tiếp tục giữ cương vị đứng đầu nhà nước Trung Quốc sau năm 2023. Nếu đề xuất nói trên được thông qua, ông Tập sẽ trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời cố lãnh đạo Mao Trạch Đông, người đã dẫn dắt Trung Quốc trong hơn 3 thập kỷ cho đến năm 1976.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu nhậm chức từ năm 2013 và vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai từ tháng 10 năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phải rời nhiệm sở vào năm 2023 nếu xét theo quy định hiện hành trong Hiến pháp Trung Quốc. Kế hoạch sửa đổi Hiến pháp lần đầu tiên kể từ năm 2004 được Trung Quốc công bố vào tháng 12/2017. Ở thời điểm đó, hầu như các nhà phân tích đều dự đoán rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tìm cách để thành lập một Ủy ban Giám sát Quốc gia (NSC), lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng trên phạm vi cả nước với những quyền lực mới.

Cũng trong hôm qua, CPC cũng chính thức thông báo đề xuất đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới” vào Hiến pháp, đồng thời bổ sung điều khoản quy định Ủy ban Giám sát quốc gia là cơ quan Nhà nước.

PV ( T/h)