Ông Trump đề cập đến các lệnh trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ áp đặt đối với 2 ngân hàng Trung Quốc hôm 21/3 vì bị tố cáo “giúp đỡ CHDCND Triều Tiên tránh trừng phạt.”

“Hôm nay, Bộ Tài chính tuyên bố lệnh từng phạt bổ sung quy mô lớn để bổ sung cho các lệnh trừng phạt đang tồn tại đối với CHDCND Triều Tiên,” Trump viết trên Twitter.

“Hôm nay, tôi ra lệnh thu hồi các lệnh trừng phạt bổ sung này,” ông cho biết.

leftcenterrightdel
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị lên đường đến Hà Nội tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 với Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap 

Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho biết trong thông cáo báo chí gửi đến các phóng viên: “Tổng thống Trump yêu mến Chủ tịch Kim và ngài không nghĩ các lệnh trừng phạt này sẽ cần thiết.”

CHDCND Triều Tiên đang phải chịu các lệnh trừng phạt vì chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo và yêu cầu dỡ bỏ để đổi lấy các bước phi hạt nhân hóa.

Mỹ đã từ chối yêu cầu đó, nêu lý do “Bình Nhưỡng chưa đạt tiến bộ tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa.”

Tuần qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Choe Son-hui đe dọa bỏ qua đàm phán, cho biết chế độ không có ý định “khoan nhượng yêu cầu từ Mỹ.”

Bà Choe cũng cho biết ông Kim sẽ sớm quyết định liệu có tiếp tục đàm phán và tiếp tục duy trì bản ghi nhớ về việc thử hạt nhân và tên lửa.

Quyết định sáng suốt của ông Trump càng làm tăng hy vọng phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên sau các cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 2 với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Phạm Trúc