“Chúng ta đang hòa hợp với CHDCND Triều Tiên. Hãy để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng hai nước chúng ta bắt đầu có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi đã có quan hệ rất tốt đẹp với ông Kim Jong-un,” Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc họp giới lãnh đạo Liên minh Jewish Đảng Cộng hòa Mùa xuân 2019 ở Las Vegas.

Trump cho biết căng thẳng với CHDCND Triều Tiên từng bị đẩy lên cao khi ông nhậm chức vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, quốc gia liên tục thử tên lửa và hạt nhân.

leftcenterrightdel
Các nhà lãnh đạo Mỹ-CHDCND Triều Tiên vui vẻ ăn tối với nhau tại Hội nghị Hà Nội 

“Có nhiều việc đã xảy ra,” ông nói.

Trump chia sẻ ông phải “từ bỏ một thỏa thuận đề xuất trước” vì muốn phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ xác nhận Hội nghị Hà Nội giúp các bên hiểu nhau hơn, mặc dù mục tiêu cuối cùng chưa đạt được.

“Chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt đẹp. Chúng ta sẽ thấy mọi việc diễn ra. Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm gì đó. Có thể cái này được, cái kia chưa được, nhưng tôi hy vọng cả hai nước chúng ta sẽ tiến đến thỏa thuận cuối cùng,” ông Trump bày tỏ sự tự tin.

Trúc Phạm