Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với 150.000 ca nhiễm và 1.023 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số ca lên lần lượt là hơn 15,1 triệu và 288.800.

leftcenterrightdel
 Nhân viên y tế làm xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 cho người dân. Ảnh: Getty Images

Nga có thêm 29.039 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 2.460.770 ca và 457 ca tử vong, 1.937.738 ca đã bình phục.

Đức có thêm 14.750 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 1,18 triệu ca. và có 184 ca tử vong, nâng tổng số lên 19.159 ca. Campuchia có 346 ca nhiễm COVID-19 và không ghi nhận ca tử vong.

Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 Lào đã ra thông báo phong tỏa đặc khu kinh tế tại tỉnh Luang Namtha, miền bắc Lào, yêu cầu xét nghiệm mọi trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 5/12.

Hiện toàn bộ huyện Tonpheung được phong tỏa và đặc khu kinh tế Boten ở tỉnh Luang Namtha, không cho phép hoạt động ra-vào những khu vực này trong vòng 14 ngày.

Tính đến ngày 6/12, Lào ghi nhận 39 ca nhiễm COVID-19 trên cả nước, trong đó còn 13 người đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Mittaphab ở thủ đô Viêng Chăn.

Trong 24h qua, Tunisia ghi nhận thêm 1.011 ca nhiễm mới và 35 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 104.002 ca nhiễm và 3.561 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế Nam Phi, lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên từ COVAX sẽ tiếp nhận trong khoảng cuối quý 2 năm 2021. Tính đến hết ngày 6/12, Nam Phi có 814.565 ca nhiễm và 22.206 ca tử vong do COVID-19.

18h ngày 6/12, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca COVID-19 mới được cách ly ngay khi nhập cảnh tại Hà Nội, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại nước ta lên 1.366.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.220/1.366 bệnh nhân. Cả nước không còn bệnh nhân nặng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 17.020. Trong đó, 160 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 15.183 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.677 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 5 ca âm tính lần 1, 4 ca âm tính lần 2 và 2 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong đến nay là 35, gồm 31 người.

 

Huân Thu