Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 6/7, thế giới ghi nhận 11.543.419 người nhiễm COVID-19, 536.344 ca tử vong, 6.526.679 người bình phục và hơn 4,42 triệu người đang được điều trị.

Tại Mỹ, ghi nhận 2.979.867 ca nhiễm COVID-19 và 132.551 ca tử vong. Brazil ghi nhận 1.603.055 ca nhiễm và 64.867 ca tử vong.

Ngày 5/7, Ấn Độ ghi nhận 23.932 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 697.836. Theo báo cáo mới nhất, số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ lần lượt 673.000 ca và 19.268 ca.

leftcenterrightdel
 Từ khi bùng phát dịch COVID-19, nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày. Ảnh minh họa

Trong ngày 5/7, Philippines là quốc gia Đông Nam Á ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất khu vực với 2.424 ca, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 44.254 người.

Tại Philippines, ghi nhận thêm 7 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 1.297 ca.

Tại Canada, ngày 5/7, ghi nhận 105.317 ca nhiễm COVID-19, 8.674 trường hợp tử vong.

Ngày 5/7, Israel ghi nhận thêm 755 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên  29.787 người.

Nam Phi có 187.977 ca nhiễm COVID-19, 3.026 trường hợp tử vong. Nam Phi chọn lọc kỹ lưỡng cán bộ có chuyên môn và sức khỏe tốt đến tỉnh Eastern Cape bao gồm 35 y tá, 12 bác sĩ và 5 điều dưỡng.

6h ngày 6/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 81 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số ca nhiễm virus corona ở nước ta là 355.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 12.291 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Trong đó, 120 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 11.754 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 417 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 340/355 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 95,8%.

49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài được Việt Nam điều trị khỏi, chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong số đó có 3 bệnh nhân âm tính 1 lần, 4 bệnh nhân âm tính từ 2 lần trở lên. Cả nước hiện còn 12 bệnh nhân dương tính với virus corona.

 

 

Lưu Ly