Đến hết ngày 12/3 nước Ý đã ghi nhận thêm 189 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh của nước này lên 1.016. Số ca nhiễm mới trong ngày là 2.651 trường hợp, tăng hơn 300 trường hợp so với một ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm Covid-19 là 15.113. Trong đó 1.258 người đã được chữa khỏi và cho xuất viện.

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte hôm 11/3 đã yêu cầu toàn bộ cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động, trừ hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm, nhằm đối phó Covid-19.

leftcenterrightdel
Châu Âu không lường trước được Covid-19 bùng phát 

Tại Pháp phát hiện thêm 595 trường hợp, nâng số người nhiễm Covid-19 lên 2.876, trong đó 61 người đã tử vong. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố trên truyền hình tối qua rằng Covid-19 là khủng hoảng y tế tồi tệ nhất của nước Pháp trong một thế kỷ và ra lệnh đóng cửa trường học trên toàn quốc từ tuần sau.

Tại Đức cũng đã có 2.745 số ca nhiễm bệnh Covid-19 và đã có 6 người tử vong. Bộ trưởng Y Tế Đức Jens Spahn, kêu gọi các ban tổ chức hủy bỏ tất cả các sự kiện lớn tập hợp đông đảo quần chúng, đồng thời kêu dân chúng nên ở nhà.

Ở Anh hiện ghi nhận 590 ca nhiễm, tăng 130 trường hợp so với ngày trước đó, 10 người đã tử vong. Thủ tướng Boris Johnson cho rằng thế giới đang đối mặt với "cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong một thế hệ", cho hay các cố vấn của ông nhận định nước Anh đang chuyển từ giai đoạn "khống chế" sang "trì hoãn" Covid-19, nhằm ngăn dịch bùng phát trong thời gian ngắn và bảo vệ những người có nguy cơ tử vong cao nhất.

Trước tình trạng lây lan nhanh của dịch Covid-19 các nước Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ ngày 12/3 đã đồng loạt yêu cầu đóng cửa các trường học tại nước này. Nước Bỉ đã ra lệnh các quán cà phê, nhà hàng và trường học tạm thời đóng cửa từ 0h ngày 13/3 (giờ địa phương) đến hết ngày 3/4. Chính phủ Bỉ khẳng định sẽ không có phong tỏa và cấm giao thương buôn bán. Các siêu thị và nhà thuốc vẫn sẽ mở cửa hoạt động trong thời gian này.

Nước Mỹ ghi nhận có 1.336 người nhiễm Covid-19 và có 36 người tử vong. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 12/3 (giờ Mỹ) thông báo bang này sẽ cấm các sự kiện, địa điểm có từ 500 người trở lên trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2.

Châu Á, Iran số người nhiễm Covid-19 đã lên đến hơn 10.000 người, chỉ xếp sau Trung Quốc và 429 người tử vong. Trong khi đó, Trung Quốc ngày hôm qua thông báo nước này đã qua giai đoạn đỉnh dịch và số người chết, người nhiễm giảm từng ngày. Trung Quốc hiện ghi nhận 80.793 người nhiễm Covid-19, 3.169 người chết và đã có 62.793 người được điều trị khỏi.

Nước có số người nhiễm cao ở châu Á là Hàn Quốc cũng thông báo nước này có thêm 114 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 nước này lên 7.869 người và có 66 trường hợp tử vong. Tiếp đến là Nhật Bản có 691 người nhiễm và 19 ca tử vong.

Covid-19 xuất hiện tại 126 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 135.306 người nhiễm, 4.966 người tử vong. Trong đó, lục địa Trung Quốc có 3.169 người tử vong. Ý có 1.016 người tử vong. Iran có 429 người tử vong. Hàn Quốc có 66 người tử vong. Tây Ban Nha có 86 người tử vong. Pháp có 61 người tử vong. Mỹ có 36 người tử vong... 

Hoài Thu