Thái Lan rất mong đợi sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), lời mời chính thức sẽ sớm được gửi đi, Đại sứ Thái Lan tại Moscow, Sasivat Wongsinsawat nói với truyền thông Nga.

leftcenterrightdel
 Ông Vladimir Putin và George W. Bush mặc áo lụa truyền thống của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh APEC, Thượng Hải ngày 21/10/2001. Ảnh: EPA.

“Năm 2003, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan. Bây giờ, sau 19 năm, đã đến lúc cần sự hiện diện trở lại.”, ông Wongsinsawat nói, cho biết, lời mời chính thức sẽ sớm được gửi đi và Bangkok rất mong đợi Tổng thống Putin một lần nữa hiện diện ở Thái Lan.

leftcenterrightdel
 Các nhà lãnh đạo APEC chụp ảnh chung tại Hội trường Ananta Samakhom Throne ở Bangkok ngày 21/10/2003. Ảnh: Toshifumi Kitamura / AFP / Getty.

Đại sứ Wongsinsawat nhấn mạnh, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Thái Lan sẽ là sự kiện có ý nghĩa trong khuôn khổ kỷ niệm 125 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Liên quan đến sự kiện, trong cuộc họp báo hôm 10/7, Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken, bày tỏ Washington nóng lòng mong được tham dự hội nghị cấp cao APEC 2022 khi Mỹ sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch APEC trong năm tới.

leftcenterrightdel
 Nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao APEC tại Vladivostok, Nga ngày 8/9/2012. Ảnh: APD.

Tuy nhiên nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ không tiết lộ ai sẽ tham dự sự kiện.

"Hiện thời tôi chưa thể nói ai sẽ tham dự, nhưng nói chung phần tham gia của Mỹ sẽ rất tích cực.", ông Blinken nói.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 tại Bali, Indonesia ngày 7/10/2013. Ảnh: Reuters.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được 12 thành viên thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương sáng lập tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế tổ chức ở Canberra tháng 11/1989 theo sáng kiến của Australia.   

Thành viên APEC hiện nay gồm 19 nước và hai vùng lãnh thổ, trong đó có 12 nước sáng lập là Australia, Brunei, Indonesia, Canada, Malaysia, New Zealand, Singapore, Mỹ, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putinvà các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh APEC 2014 ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Các thành viên APEC còn có Trung Quốc (năm 1991), Mexico và Papua New Guinea (1993), Chile (1994), Nga, Việt Nam và Peru (1998).

Năm 1991, hai lãnh thổ của Trung Quốc là Hồng Kông và Đài Loan tham gia vào APEC.

leftcenterrightdel
 Trong điều kiện đại dịch COVID-19, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2021 qua cầu truyền hình. Nguồn: Kremlin.ru

Thái Lan tiếp nhận cương vị Chủ tịch APEC 2022 từ New Zealand và sẽ bàn giao vị trí này cho Mỹ vào cuối năm nay.

Hội nghị cấp cao APEC 2022 dự kiến sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào các ngày 18-19/11.

Văn Phong/RIA, Sputnik