Hôm 21/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 9 nhân công trong vụ sập đường hầm xảy ra trước đó ở Ramban, Srinagar, Kashmir, Ấn Độ, nâng số nạn nhân thiệt mạng trong sự cố lên 10 trường hợp.

leftcenterrightdel
 Tai nạn xảy ra ở đường hầm phụ dẫn đến công trường thi công đường hầm chính. Ảnh: EPA.

Tai nạn xảy ra vào khuya ngày 19/5 khi một tảng đá lớn ập xuống từ độ cao 15m. Thi thể của nạn nhân đầu tiên được tìm thấy vào hôm sau, trong khi 9 người khác có mặt tại hiện trường lúc xảy ra sự cố, mất tích.

leftcenterrightdel
 Sự cố xảy ra sau khi một tảng đá lớn ập xuống từ độ cao 15m. Ảnh: ANI/ Reuters.

Aamir Ali, một quan chức của Cơ quan quản lí thảm họa Ấn Độ, cho biết, thi thể của tất cả các công nhân mất tích đã được tìm thấy và chiến dịch cứu hộ với sự tham gia của cảnh sát, quân đội đã kết thúc. 

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. Ảnh: AP / Dar Yasin.

Theo các nguồn tin, đoạn hầm bị sập thuộc một đường hầm được thiết kế để thông gió và vận chuyển vật tư, thiết bị đến đường hầm chính đang được xây dựng.

leftcenterrightdel
 Máy móc hạng nặng được huy động để xử lí hiện trường. Ảnh: AP / Dar Yasin.

Đường hầm là một phần của hệ thống cầu và đường hầm trên tuyến quốc lộ chiến lược ở vùng Himalaya, nối liền hai thành phố Srinagar và Jammu.

Văn Phong/ abcnews