“Theo lệnh được Chỉ huy Lực lượng liên quân Ukraina Serhiy Nayev ban bố, các đơn vị pháo binh được huấn luyện để vận hành các hệ thống pháo phóng loạt Uragan tại một trung tâm huấn luyện trong vùng Hoạt động Liên quân (JFO),” Trung tâm Báo chí JFO công bố thông tin hôm 13/2.

Đơn vị pháo binh được huấn luyện để tiếp cận và tiêu diệt một mục tiêu giả định kẻ thù. Các quân nhân thực hiện nhiệm vụ, đã thể hiện chuyên nghiệp.

leftcenterrightdel
Quân đội Ukraina tập trận quy mô lớn ở Donbass 

Uragan là một hệ thống pháo tự hành pháo loạt được thiết kế trong thời Xô viết. Hệ thống có thể phóng đạn pháo 220mm từ 16 ống phóng được gắn trên thùng xe tải quân sự ZIL-135 chạy bằng 8 bánh lốp cao su.

Một đợt phóng loạt bao gồm 16 quả đạn pháo có thể được khai hỏa chỉ trong 20 giây và phá hủy mục tiêu ở khoảng cách đến 35 km.

Hệ thống được thiết kế để đánh bại nhiều mục tiêu: hầm trú ẩn, xe quân sự bình thường, thiết giáp, xe tăng, pháo binh, tên lửa chiến thuật và súng phòng không.

Phạm Trúc