Các Bộ trưởng Quốc phòng từ 10 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ở sườn Đông của liên minh đã họp trực tuyến hôm 26/9, để thảo luận về các biện pháp ứng phó, sau nhiều vụ vi phạm không phận của máy bay không người lái (drone) và cả máy bay chiến đấu, liên tiếp xảy ra trong những ngày gần đây ở Ba Lan, Romania, Estonia và Đan Mạch.

Các Bộ trưởng Quốc phòng đã nhất trí hợp tác để thiết lập “bức tường drone” sẽ được bổ sung vào Lực lượng tuần tra sườn phía Đông, bao gồm cả hệ thống phòng thủ trên bộ và trên biển, Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius, người triệu tập và chủ trì cuộc họp, phát biểu sau khi kết thúc cuộc họp.

Đại diện từ Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia và Đan Mạch, cũng như đại diện từ Ukraine và NATO, đã tham gia cuộc họp.

Nga bị cáo buộc đứng sau các vụ xâm nhập không phận, điều mà Moscow đã phủ nhận.

leftcenterrightdel
 Máy bay không người lái không xác định cỡ lớn được nói đã xuất hiện trên bầu trời Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 1. Ảnh: jurgen_nauditt.

“Việc liên tục vi phạm không phận của chúng tôi là không thể chấp nhận được. Thông điệp rất rõ ràng: Nga đang thử thách EU và NATO. Và phản ứng của chúng ta phải kiên quyết, thống nhất và ngay lập tức.”, ông Kubilius nói, cho biết, lá chắn drone có thể mất một năm để xây dựng và các phái viên từ các quốc gia sẽ sớm gặp nhau để xây dựng ý tưởng chi tiết và lộ trình kỹ thuật.

Ủy viên Quốc phòng EU nói rằng, ưu tiên trước mắt là thiết lập một hệ thống phát hiện hiệu quả.

Các quan chức EU cho biết, trong năm đầu tiên, một mạng lưới cảm biến sẽ được triển khai để phát hiện hiệu quả hơn các cuộc xâm nhập của drone, kế đến là xây dựng năng lực đánh chặn.

Khi drone bị phát hiện trong không phận Ba Lan vào đầu tháng này, các máy bay phản lực của NATO đã được huy động để nhanh chóng bắn hạ chúng bằng tên lửa đắt tiền.

leftcenterrightdel
 NATO triển khai khí tài trong Chiến dịch Eastern Sentry, nhằm tăng cường phòng thủ sườn Đông của khối, sau các vụ drone, cáo buộc từ Nga, xâm nhập Ba Lan và Romania. Nguồn: DefenseMin.

Ông Denys Shmyhal- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, quốc gia đã nỗ lực phát triển những biện pháp chi phí thấp để phát hiện và vô hiệu hóa drone, trong bối cảnh đối phó với các cuộc tấn công trên không hàng ngày của Nga, bày tỏ rằng: “Bức tường drone sẽ tạo ra một hệ sinh thái quốc phòng hoàn toàn mới ở châu Âu và Ukraine sẵn sàng trở thành một phần trong đó”.

Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva và Ba Lan vốn đã triển khai dự án bức tường drone từ hồi đầu năm. Tuy nhiên, vào tháng 3, Ủy ban Châu Âu đã từ chối yêu cầu chung của Estonia và Litva về việc cấp vốn để khởi động sáng kiến này.

EU đã thay đổi lập trường sau các cuộc xâm nhập drone gần đây.

Đầu tháng này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đã kêu gọi xây dựng một bức tường drone chung ở sườn Đông của liên minh.

Bà Von der Leyen cho biết, EU sẽ chi khoảng 7 tỷ đô la để thành lập liên minh drone với Ukraine.

Dự án Bức tường drone dự kiến sẽ được thảo luận thêm tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Copenhagen, Đan Mạch vào tuần tới và tại cuộc họp vào cuối tháng này tại Brussels, Bỉ.

Văn Phong/Aljazeera, DW