Ngày 7/1, Nhà Trắng đã ban hành thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, về quyết định rút Mỹ ra khỏi 66 tổ chức quốc tế thuộc và không thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) “đi ngược lại lợi ích quốc gia, an ninh, thịnh vượng kinh tế hoặc chủ quyền của Mỹ”, trên cơ sở rà soát và báo cáo của Bộ Ngoại giao.
Theo thông báo, ngày 4/2/2025, ông Trump đã ban hành Sắc lệnh hành pháp 14199, chấm dứt tài trợ và rút Mỹ khỏi một số tổ chức của LHQ.
Sắc lệnh đồng thời chỉ thị Bộ trưởng Ngoại giao, tham vấn với Đại diện Mỹ tại LHQ, tiến hành rà soát tất cả các tổ chức liên chính phủ quốc tế, cũng như tất cả các công ước và hiệp ước mà Mỹ là thành viên hoặc bên tham gia, để xác định những tổ chức, công ước và hiệp ước nào đi ngược lại lợi ích của Mỹ.
Thông báo cho biết, sau khi xét báo cáo rà soát của Bộ Ngoại giao theo yêu cầu của Sắc lệnh 14199 và tham vấn với Nội các, ông Trump đã quyết định rằng, việc duy trì tư cách thành viên, tham gia hoặc hỗ trợ 66 tổ chức được liệt kê trong thông báo là đi ngược lại lợi ích của Mỹ.
Theo danh sách liệt kê trong thông báo, trong số 35 tổ chức quốc tế không thuộc LHQ Mỹ sẽ rút lui, có: Diễn đàn chống khủng bố toàn cầu (GCTF), Diễn đàn toàn cầu về di cư và phát triển (GFMD), Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), Diễn đàn năng lượng quốc tế (IEF)…
    |
 |
| Bức ảnh đăng kèm thông báo ngày 7/1 của Nhà Trắng về việc ông Trump chỉ thị rút Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế với chiếc mũ quen thuộc ghi khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại". Nguồn: WhiteHouse. |
Trong 31 tổ chức thuộc LHQ, có: Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC), Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), Văn phòng Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký về Bạo lực chống lại trẻ em (SRSG-VAC); Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA),...
“Phù hợp với Sắc lệnh Hành pháp 14199 và theo thẩm quyền được Hiến pháp và luật pháp Mỹ trao cho tôi với tư cách là Tổng thống, tôi chỉ thị tất cả các bộ và cơ quan hành pháp lập tức tiến hành ngay các bước để thực hiện việc rút Mỹ khỏi các tổ chức được liệt kê trong mục 2 của bản thông báo này sớm nhất.”, thông báo của ông Trump viết, lưu ý, ông sẽ tiếp tục xem xét các đề xuất tiếp theo của Bộ Ngoại giao.
“Việc rút lui này sẽ chấm dứt việc sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ để tài trợ và can dự vào các tổ chức thúc đẩy các chương trình nghị sự toàn cầu hóa thay vì các ưu tiên quốc gia, hoặc giải quyết các vấn đề quan trọng một cách thiếu hiệu quả, do vậy tiền thuế của người dân Mỹ nên được phân bổ theo những cách khác phù hợp hơn… Bằng việc rút lui khỏi các thực thể này, Tổng thống Trump đang tiết kiệm tiền thuế của người dân và tập trung nguồn lực vào các ưu tiên ‘Nước Mỹ trên hết’.”, một thông báo khác của Nhà Trắng về cùng chủ đề, viết, nhấn mạnh, Tổng thống Trump đang chấm dứt sự tham gia của Mỹ vào các tổ chức quốc tế làm “suy yếu nền độc lập của Mỹ và lãng phí tiền thuế của người dân vào những chương trình nghị sự không hiệu quả hoặc đối kháng".
Theo thông báo, ngay sau khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp định Khí hậu Paris, tiếp theo là Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) và Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA).