Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kí sắc lệnh đưa nước này rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC), ngày 5/2, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố Tel Aviv sẽ làm điều tương tự.
“Israel hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Israel cùng với Mỹ sẽ không tham gia UNHRC.”, ông Saar tuyên bố.
Ngoại trưởng Saar cáo buộc UNHRC có “truyền thống bảo vệ những kẻ vi phạm nhân quyền, cho phép họ trốn tránh sự chỉ trích, thay vào đó là liên tục bôi nhọ Israel- nền dân chủ duy nhất ở Trung Đông”; cho rằng, UNHRC “đã tập trung vào việc tấn công một quốc gia dân chủ và truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái, thay vì thúc đẩy nhân quyền”.
Theo Ngoại trưởng Saar, Israel là quốc gia duy nhất có một mục riêng thường trực trong chương trình nghị sự của HRC.
Ông lưu ý rằng, có hơn một trăm nghị quyết lên án đã được thông qua chống lại Tel Aviv, chiếm hơn 20% tổng số nghị quyết - nhiều hơn cả nghị quyết lên án Iran, Cuba, Triều Tiên và Venezuela cộng lại.
|
|
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar. Ảnh: Yonatan Sindel/Flash90. |
Ông Saar nói thêm, Israel không chịu đựng được sự phân biệt đối xử này hơn nữa.
Trước đó, ngày 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kí sắc lệnh đưa nước này rút khỏi hai tổ chức của LHQ là UNHRC và Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine ở Trung Đông (UNRWA).
Động thái của Nhà Trắng đúng vào thời điểm diễn ra chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người từ lâu đã chỉ trích UNRWA, cáo buộc cơ quan này kích động chống lại Israel và nhân viên của cơ quan này có dính dáng đến phong trào kháng chiến Palestine Hamas ở Gaza.
Quốc hội Israel trước đó đã thông qua luật (có hiệu lực từ 30/1), cấm UNRWA hoạt động trên lãnh thổ nước này, đồng thời chấm dứt mọi liên hệ với UNRWA và bất kì tổ chức nào đại diện cho UNRWA.