Merapi, núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia đã phun trào vào sáng sớm thứ Ba, 3/3, tạo một đám mây tro bụi khổng lồ cao 6km (20.000ft) trên bầu trời, bao phủ các cộng đồng gần đó thuộc quận Cangkringan ở Sleman, Yogyakarta, sân bay tại đây đã buộc phải đóng cửa.

Tro bụi đã trút xuống những khu dân cư cách xa núi lửa 10km.

Các nhà chức trách chưa tăng tình trạng cảnh báo núi lửa, nhưng tạm thời đóng cửa sân bay quốc tế ở thành phố Solo, nơi cách núi lửa khoảng 40km.

leftcenterrightdel

Núi lửa Merapi phun lên bầu trời cột khói bụi cao 6km. Ảnh: Antara Foto/Reuters.

Cơ quan núi lửa Indonesia cảnh báo cư dân tránh xa khu vực cấm đi bộ 3km quanh núi Merapi, đề phòng nguy hiểm từ dòng dung nham.

Núi lửa Merapi phun trào lớn cuối cùng trong năm 2010 đã giết chết hơn 300 người và buộc phải sơ tán 280.000 cư dân.

Đó là vụ phun trào mạnh nhất của Merapi, kể từ năm 1930, đã giết chết khoảng 1.300 người, trong khi một vụ nổ khác vào năm 1994 đã cướp đi khoảng 60 sinh mạng.

Indonesia nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, một vùng bất ổn địa chất rộng lớn, nơi sự va chạm của các mảng kiến tạo gây ra các trận động đất thường xuyên và hoạt động núi lửa lớn với gần 130 ngọn núi lửa đang hoạt động.

PV- Theo The guardian.