leftcenterrightdel
 

Vụ việc xảy ra khoảng một tháng sau một vụ xả súng ở thành phố lớn nhất Canada này khiến hai người thiệt mạng.

Đại diện cảnh sát Toronto Rob Johnson cho biết vụ nổ súng xảy ra ở khu vực phía Đông của Trung tâm mua sắm Yorkdale, xuất phát từ tranh cãi giữa hai nhóm nam thanh niên mỗi nhóm gồm ít nhất ba người.

Một đối tượng trong một nhóm đã bắn ít nhất hai phát súng ngắn trước khi bỏ chạy. Một người đã được chở đi bằng xe cứu thương, song cảnh sát cho biết thương tích không phải do phát súng trực tiếp gây ra. Ngoài ra, nhiều người khác bị thương nhẹ trong quá trình sơ tán.

Ban quản lý trung tâm mua sắm cho biết các cửa hàng tại trung tâm đã đóng cửa trong thời gian xảy ra vụ việc và sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến sáng 31/8. Các khu vực đi lại cũng bị phong tỏa tạm thời trong khi cảnh sát truy tìm các đối tượng liên quan vụ việc.

Ngày 22/7 vừa qua, một đối tượng đã nổ súng tại một khu vực sầm uất ở Toronto, khiến một phụ nữ và một bé gái thiệt mạng và làm bị thương 13 người khác. Thủ phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt. Vụ việc đã gây chấn động xã hội Canada vốn hiếm khi xảy ra bạo lực súng đạn.

Ngày 28/8 vừa qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã yêu cầu chính phủ nghiên cứu khả năng cấm toàn diện súng ngắn và các vũ khí tấn công./. 

TTXVN/vietnam+