Kênh truyền hình Zvezda trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/11 công bố đoạn video cho thấy Quân đội nước này giành quyền kiểm soát và bảo vệ một căn cứ trước đây của Mỹ gần thành phố Aleppo ở Syria.

leftcenterrightdel

Đoạn video cho thấy nhiều trực thăng Mi-35M đang bay đến căn cứ không quân và các bộ quân cảnh Nga đặt chân xuống cơ sở quân sự Sirrin không một bóng người, đây là nơi từng tập trung số lượng binh sĩ Mỹ đông nhất ở đất nước Syria bị chiến tranh tàn phá tan hoang.

Có dấu hiệu cho thấy Lực lượng Mỹ vội vã rời khỏi căn cứ, để lại thực phẩm và vật dụng cá nhân. Quân đội Nga cũng phát hiện súng đạn và một phòng tập gym từng được các binh sĩ Mỹ sử dụng.

Căn cứ bây giờ trở thành trung tâm cứu trợ nhân đạo, kênh truyền hình Zvezda đưa tin.

Theo Zvezda, có khoảng 100 xe quân sự bỏ lại căn cứ ngày trước khi đoạn video được công bố. Kênh truyền hình cũng cho thấy một số hố bom tiết lộ binh sĩ Mỹ phá hoại cơ sở trước khi rút khỏi khu vực, bây giờ căn cứ nằm dưới quyền kiểm soát chính thức của Quân đội Chính phủ Syria. 

Phạm Trúc