Hãng thông tấn Nga TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Vinogradov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương- Hải quân Nga đã ngăn chặn khu trục hạm USS John S. McCain của Hoa Kỳ vi phạm biên giới Nga ở Vịnh Peter Đại đế.

Theo Bộ này, vào lúc 6h17’ giờ Moscow (10h17’ giờ Việt Nam) ngày 24/11, khu trục hạm USS John S. McCain, đã đã vượt qua đường ranh giới vào sâu 2 km trong vùng lãnh hải thuộc Nga.

leftcenterrightdel
Tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Vinogradov, Hạm đội Thái Bình Dương- Nga. Ảnh: Sergei Orlov / TASS.  

"Đại chiến hạm chống ngầm Đô đốc Vinogradov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Nga đang theo dõi tàu khu trục Mỹ, thông qua kênh liên lạc quốc tế cảnh báo tàu nước ngoài hành động như vậy là không thể chấp nhận, cũng như khả năng đối tượng xâm phạm bị “cưỡng chế” ra khỏi lãnh hải. Sau khi phát cảnh báo, tàu USS John S. McCain đã quay trở lại vùng biển quốc tế ”, thông cáo của cơ quan quân sự Nga viết.

leftcenterrightdel
 Khu trục hạm USS John S. McCain của Hải quân Hoa Kỳ. Nguồn: Class Todd Frantom/Wikipedia.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu chiến Mỹ đã không thực hiện nỗ lực tái xâm nhập lãnh hải Nga; đồng thời lưu ý, tàu hộ tống Sovershenny của Hạm đội Thái Bình Dương tiếp tục sứ mệnh giám sát ở gần vùng biển tàu Mỹ đang hoạt động.

leftcenterrightdel
Tàu khu trục John McCain của Hải quân Hoa Kỳ được nói đã xâm phạm biên giới Nga ở Vịnh Peter Đại đế. Ảnh: CBSNews. 

Xung quanh sự kiện này, Sputnik dẫn lời Chủ tịch Học viện Các vấn đề Địa chính trị Konstantin Sivkov tiết lộ, khi vi phạm biên giới Nga, khu trục hạm John McCain đã cố kích động các thủy thủ Nga nhắm bắn, hướng đòn tấn công vào tàu Mỹ, hòng kiểm tra công năng các điểm hoả lực của Nga, tuy nhiên phía Nga đã… “không mắc mưu”. Tiến sĩ Sivkov cũng đưa ra giả thiết, khu trục hạm Mỹ lọt vào vùng lãnh hải Nga có thể do lỗi hệ thống định vị dẫn đường.

Tàu USS John S. McCain được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa phòng không SM-2, hai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis và vũ khí chống ngầm RUM-139 ASROC.

Huy Anh