Trước đó, Viện Nghiên cứu Cơ khí Chính xác Trung ương Nga (TsNIITochMash) được giao nhiệm vụ tạo ra hệ thống pháo thế hệ mới có thể thả từ dù chuyên dụng dành cho Quân đội Nga, Lực lượng Lính dù và Hải quân Đánh bộ sẽ thử nghiệm nó vào năm 2019.

TsNIITochMash hôm 3/1 tiết lộ hình ảnh công khai đầu tiên về Lotus, một hệ thống pháo tự hành mới được kéo trên khung máy chạy bằng bánh xích sắt. Bức ảnh in trên mẫu lịch năm 2019 đã xuất hiện trên tài khoản Instagram của cơ quan này.

leftcenterrightdel
 

In cùng hình ảnh là tuyên bố của ông Dmitry Melikhov, Kỹ sư trưởng phụ trách dự án Lotus (Hoa sen), khẳng định hoa sen chính là nguồn cảm hứng cho ông và các đồng nghiệp thực hiện dự án chế tạo vũ khí mới cho Quân đội Nga.

Theo kỹ sư trưởng, hệ thống pháo Lotus mạnh mẽ nhờ “đặc tính đạn đạo và hiệu quả hỏa lực cao được thiết kế phù hợp với nguyên tắc tỷ lệ vàng v.v, không chỉ trọng lượng và kích thước tối ưu, mà có hình dáng đẹp đẽ.”

Hoa sen dự kiến sẽ thay thế cho Nona-S, một loại pháo 120mm có thể triển khai bằng dù, phục vụ Quân đội Xô viết từ năm 1981 đã chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến chống lại phiến quân Mujahedeen ở Afghanistan. Trước đó, các nhà thiết kế giải thích rằng dự án Hoa sen nhằm mục đích tăng cường hỏa lực và tính cơ động cho pháo binh cơ động trực thuộc Lực lượng Lính dù Nga.

Theo Zvezda, kênh truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Hoa Sen có tầm bắn tối đa 13 km, tỷ lệ hỏa lực 6-8 phát đạn/phút, có thể chuyển đổi vị trí trong 30 giây, và sử dụng loại đạn mới đạt hiệu quả cao.

Hệ thống nặng 18 tấn, tốc độ xe kéo pháo đạt 70 km/giờ, và cần 4 binh sĩ để điều khiển.

Trước đây có thông tin cho biết hệ thống sẽ tham gia vào các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia vào cuối năm nay. Nếu mọi việc đi đúng kế hoạch, việc sản xuất pháo tự hành mới sẽ bắt đầu từ năm 2020.


Phạm Trúc